Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân tăng thu nhập

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 phấn đấu phát triển mới 60.000 hội viên, vận động xây dựng 75 căn nhà “Mái ấm nông dân”, phối hợp giúp đỡ cho 1.000 hộ hội viên thoát nghèo.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình (thứ tư, từ phải qua) trao bức trướng chúc mừng Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình (thứ tư, từ phải qua) trao bức trướng chúc mừng Đại hội.

Với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, ngày 16/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra với sự tham dự của 297 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 186.000 hội viên Hội nông dân trong toàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh Kiên Giang đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cuối nhiệm kỳ, có 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp mới 70.000 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên 186.296 người; bồi dưỡng, giới thiệu 1.348 hội viên, nông dân ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên là hội viên, nông dân toàn tỉnh đến nay là 14.367 đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh Kiên Giang hiến 92ha đất, góp hơn 3.780 ngày công lao động, ủng hộ hơn 3,5 tỷ đồng tham gia xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 371km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, xây mới 319 nhà ở cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây mới 6 cây cầu bê tông…

Nhiệm kỳ qua, tỉnh có gần 350.400 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ nông dân có quy mô sản xuất, kinh doanh hàng chục tỷ đồng; hỗ trợ giống, vật tư gần 7 tỷ đồng, giúp đỡ 2.184 hộ nông dân thoát nghèo bền vững (vượt 220% nghị quyết), góp phần giảm hộ nghèo khu vực nông thôn từ 4,14% (năm 2018) còn 1,9% (năm 2022).

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đề ra nghị quyết trong nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện thắng lợi 16 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, phát triển mới 60.000 hội viên, vận động xây dựng 75 căn nhà “Mái ấm nông dân”, phối hợp giúp đỡ cho 1.000 hộ hội viên thoát nghèo…

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho rằng, tỉnh Kiên Giang có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển nông nghiệp, do vậy, yêu cầu đặt ra trong thời gian thời tới là cần bắt kịp xu thế thời đại, biến thời cơ, thách thức làm động lực phát triển cho tỉnh Kiên Giang nói chung, cho nông dân, nông thôn, nông nghiệp của tỉnh nói riêng. Mục tiêu là phải xây dựng phát triển ngành nông nghiệp tương xứng với tiềm năng, lợi thế; xây dựng nông thôn văn minh; người nông dân hiện đại, chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị Hội Nông dân các cấp trong tỉnh phải luôn bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy Kiên Giang về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Trần Thịnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Đỗ Trần Thịnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028.

Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp thật sự tâm huyết, có phẩm chất đạo đức, có uy tín, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, năng động, có kỹ năng vận động nông dân, xử lý tốt các tình huống thực tế phát sinh.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đề nghị Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Chủ động phối hợp chính quyền, ngành chức năng, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật, pháp luật, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường; làm tốt vai trò cầu nối “4 nhà”; tổ chức cho hội viên, nông dân được học nghề, tạo việc làm tăng thu nhập, làm giàu chính đáng.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 đồng chí. Đồng chí Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang khóa 9 được tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang khóa 10.

Đại hội cũng bầu 14 đại biểu chính thức, 2 dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trao 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.