Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Long An

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến

Ngày 17-10, tại Hội trường Thống Nhất (tỉnh Long An), diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An 2016 với chủ đề “Hợp tác - phát triển bền vững”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo các địa phương phía nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các nhà đầu tư. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các nhà đầu tư. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Long An là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong nhóm tăng trưởng kinh tế cao của vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Chỉ số PCI của tỉnh Long An xếp thứ 9/63 địa phương trên cả nước, đứng thứ hai trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm gần đây đạt 11,26%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tương đối nhanh theo hướng công nghiệp hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,7 triệu đồng/người/năm. Trong 5 năm qua, tỉnh đã thu hút 772 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đăng ký hơn 5,1 tỷ USD.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Long An với những kết quả nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian gần đây, phấn đấu xây dựng Long An trở thành đầu tàu kinh tế như TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Thủ tướng bày tỏ: “Với tiềm năng lớn như vậy, Chính phủ cũng như bản thân tôi đặt kỳ vọng Long An sẽ vươn mình trở thành một trong những đầu tàu kinh tế mạnh nhất cả nước trong nhiệm kỳ”. Chính phủ và Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo từng bộ, ngành, tạo những điều kiện tốt nhất có thể để Long An có điều kiện phát triển trong thời gian tới. Long An cần có chiến lược căn bản trong việc tạo ra những cụm công nghiệp, dịch vụ hiệu quả; tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đến đầu tư. Theo Thủ tướng, đột phá cho Long An sẽ nằm ở liên kết vùng, trong đó, gắn kết phát triển với TP Hồ Chí Minh đang là một trọng tâm quan trọng; đồng thời, tạo ra những trục xuyên tuyến với các địa phương trong khu vực, không chỉ dựa vào ngân sách mà phải tính đến xã hội hóa hạ tầng giao thông theo hình thức BOT. Long An cũng cần quảng bá rộng rãi hơn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo thương hiệu địa phương trong khu vực vùng trọng điểm kinh tế phía nam. Tỉnh cần xây dựng một chính quyền quản lý xã hội tốt hơn nữa, xây dựng chính quyền điện tử gắn với việc thực hiện mô hình hành chính công để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư “nói phải đi đôi với làm”, tránh tình trạng ký xong bỏ đó coi trọng bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chất lượng cao để đủ sức cạnh tranh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp là rất tốt nhưng không thể quên xây dựng nông thôn mới, hợp tác xã kiểu mới trong quá trình phát triển nông nghiệp.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo và các sở, ban, ngành tỉnh Long An. Thủ tướng đánh giá cao quá trình phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là việc xây dựng nông thôn mới thực hiện rất tốt, hình thành được các vùng chuyên canh thanh long, lúa, khóm, chanh,… quy mô diện tích lớn. Thủ tướng đề nghị Long An tiếp tục hình thành thêm các vùng chuyên canh, tạo ra nông sản sạch, đẩy mạnh cuộc cách mạng xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cần làm ngay ba việc: một là, rà soát lại quy hoạch trong quá trình phát triển nông nghiệp và công nghiệp; hai là, cải cách mạnh mẽ công tác hành chính công; ba là, phát triển kinh tế phải giữ gìn môi trường sống cho người dân và cộng đồng xã hội.

Trước đó, chiều 16-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đi khảo sát một số công trình trọng điểm tại tỉnh Long An. Tại Cảng quốc tế Long An, Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và cả nước; đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả. Thủ tướng đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Biện Thị Tư (sinh năm 1928), ngụ tại ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc (huyện Cần Giuộc), từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì. Mẹ có hai người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi và chúc mẹ sống khỏe, trường thọ bên con cháu.

Có thể bạn quan tâm

Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đăng Quang)

Hà Nội đề cao khả năng thực thi của chính sách

Chỉ sau gần hai tháng kể từ khi Luật Thủ đô 2026 được ban hành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua tổng cộng 61 nghị quyết cụ thể hóa luật. Đây là bước đi nhanh chóng, quyết liệt, khẳng định quyết tâm biến khung pháp lý đặc thù thành động lực phát triển thực chất cho Thủ đô.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Media Quốc hội)

Bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật trình Kỳ họp chuyên đề của Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo và thẩm tra phối hợp chặt chẽ, phải bảo đảm tiến độ các dự án luật, nghị quyết nhưng không được hạ thấp yêu cầu về chất lượng, không để tình trạng luật, nghị quyết mới ban hành đã nảy sinh bất cập, chồng chéo, không thể thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức đợt “chỉnh huấn” toàn diện

Nhằm cụ thể hóa việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 76/CT-BQP ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Quốc phòng về tăng cường công tác giáo dục chính trị và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức đợt sinh hoạt “chỉnh huấn” toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Chiều 25/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Đại biểu tại hội thảo.

Hội thảo “Công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng - Thực trạng và kinh nghiệm” nhận được hơn 120 bài tham luận

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị Bộ Quốc phòng phối hợp Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tiểu ban Quốc phòng-An ninh-Đối ngoại, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Công tác nghiên cứu lý luận quân sự, quốc phòng-thực trạng và kinh nghiệm.

[Video] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

[Video] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 800 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN-LINH PHAN)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Sáng 25/6, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu tại Đại hội. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Người dân được nhân viên hướng dẫn làm thủ tục hành chính tại các đại lý dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Xây dựng văn hóa tiết kiệm

Trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, việc sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực là yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí là giải pháp quan trọng, góp phần khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.