Hội nghị thượng đỉnh SCO: Trung Quốc nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của tổ chức

Ngày 31/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức tiệc chiêu đãi các vị khách quốc tế đang có mặt tại thành phố cảng Thiên Tân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các trưởng đoàn tham dự SCO 2025. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các trưởng đoàn tham dự SCO 2025. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại tiệc chào mừng các quan khách quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định SCO đang gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nhiều quốc gia trong một thế giới ngày càng bất ổn và biến động nhanh chóng.

Ông tin tưởng rằng với nỗ lực chung của tất cả các bên, hội nghị thượng đỉnh sẽ thành công và SCO sẽ đóng vai trò lớn hơn cũng như đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa, củng cố sự thống nhất và hợp tác giữa các quốc gia thành viên, tập hợp sức mạnh của các nước nam bán cầu, cũng như thúc đẩy sự tiến bộ hơn nữa của nền văn minh nhân loại.

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO lần này có hơn 20 nhà lãnh đạo các nước trong đó có 10 quốc gia thành viên, các nước đối tác đối thoại, các nước quan sát viên và một số nước khách mời, cùng các lãnh đạo tổ chức quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến thăm chính thức 4 ngày tới Trung Quốc. Theo kế hoạch, tại Thiên Tân, Tổng thống Nga sẽ tiến hành chương trình nghị sự song phương bận rộn, hội đàm riêng với các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Sau đó, Tổng thống Nga sẽ đến thủ đô Bắc Kinh, tham gia với tư cách là khách mời chính các sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít. Tại Bắc Kinh, Tổng thống sẽ tiếp tục chuỗi các cuộc gặp quốc tế. Bên cạnh các cuộc hội đàm giữa Nga và Trung Quốc, một hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga-Trung-Mông Cổ dự kiến cũng sẽ được tổ chức. Ngoài ra, Tổng thống Nga sẽ hội đàm với các nguyên thủ của Serbia, Pakistan và Uzbekistan. Ông cũng dự kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp song phương các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị.

Trong cuộc gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov (trái), ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ hoàn toàn ủng hộ Kyrgyzstan đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên SCO, đồng thời kêu gọi hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, trong đó có năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo (AI). (Ảnh: THX)
Trong cuộc gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov (trái), ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ hoàn toàn ủng hộ Kyrgyzstan đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên SCO, đồng thời kêu gọi hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, trong đó có năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo (AI). (Ảnh: THX)

Trong cuộc gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ hoàn toàn ủng hộ Kyrgyzstan đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên SCO, đồng thời kêu gọi hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, trong đó có năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo (AI).

Về phần mình, ông Japarov cho biết Kyrgyzstan sẵn sàng tăng cường phối hợp với Trung Quốc để thúc đẩy sự phát triển của SCO, tăng cường hợp tác trong kết nối, năng lượng sạch, AI và đổi mới khoa học công nghệ, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân. Hai bên đã ký kết các văn kiện song phương về kết nối, nguồn nhân lực, hàng không dân dụng và hợp tác địa phương.

Tại cuộc gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc ủng hộ Azerbaijan gia nhập SCO. Azerbaijan hiện là đối tác đối thoại của SCO. Ông Aliyev cho biết Azerbaijan sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong khuôn khổ SCO để cùng thúc đẩy hòa bình và phát triển trong khu vực và toàn cầu. Hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác song phương về AI, đổi mới khoa học và công nghệ, tài chính và truyền thông.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, ông Tập Cận Bình tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Armenia hiện là đối tác đối thoại của SCO. Hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và ký kết nhiều văn kiện hợp tác song phương.

Tại cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Belarus để thực hành chủ nghĩa đa phương thực sự và cùng đóng góp cho hòa bình thế giới, phát triển và hợp tác cùng có lợi. Hai bên cũng đã ký kết các văn kiện hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ, tài chính, truyền thông, vận tải, kiểm tra hải quan và kiểm dịch.

Cũng trong ngày 31/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Hai bên nhất trí phát triển quan hệ song phương ở cấp độ cao, phục vụ lợi ích cơ bản của hai nước, cũng như lợi ích chung của các nước nam bán cầu, tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có cơ sở hạ tầng và năng lượng mới.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã gặp Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Kao Kim Hourn. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ giữa ASEAN-Trung Quốc. Ông Kao Kim Hourn hy vọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như kinh tế số và AI.

Có thể bạn quan tâm

Các lực lượng tại cuộc họp phối hợp nhằm dập lửa cứu rừng bảo tồn và các khu du lịch thiên nhiên ở tỉnh Đông Java, Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Indonesia khẩn cấp ứng phó cháy rừng

Chính phủ Indonesia đang tăng cường lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng tại tỉnh Đông Java, nơi các vụ cháy đang đe dọa những khu rừng bảo tồn và hệ sinh thái tại các điểm du lịch nổi tiếng như núi Bromo, Ijen.

Tạo hình Quan Công qua sự thể hiện của nghệ sĩ Vũ Lăng Vân, nghệ sĩ Tấn kịch được mệnh danh là “Quan Công sống”. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc lan tỏa giá trị văn hóa vượt thời gian của Quan Công

Trong dòng chảy lịch sử và văn hóa Trung Quốc, Quan Công không chỉ là nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc, mà còn trở thành biểu tượng văn hóa gắn với lòng trung thành, chữ tín, tinh thần chính nghĩa. Qua nhiều thế kỷ, hình tượng Quan Công hiện diện mọi nơi, từ các công trình tín ngưỡng cho đến sân khấu, dân gian, xã hội.

Lễ ký thỏa thuận khởi động việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại UAE.

UAE khẳng định vị thế trung tâm tài chính toàn cầu

Ngày 18/10, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, các quan chức Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận thiết lập khuôn khổ chính thức cho hợp tác ba bên về tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Một mẫu xe ô-tô sản xuất bởi dây chuyền sản xuất thông minh của nhà máy sản xuất Đông Phong Nano 01. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới bằng sản xuất thông minh

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu theo hướng điện hóa, thông minh hóa và xanh hóa, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sản xuất thông minh đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nâng cấp ngành công nghiệp.

Tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

Tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 12/10. (Ảnh: TTXVN)

Tầm quan trọng của giao lưu lập pháp, trao đổi chính sách và giám sát thực thi trong hợp tác Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của giao lưu lập pháp, trao đổi chính sách và giám sát thực thi, góp phần kiến tạo môi trường thể chế ổn định và dễ dự đoán cho hợp tác song phương.