Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X cho thấy sự trưởng thành của thể thao học đường

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với ngành giáo dục và sự trưởng thành của thể thao học đường khi ghi nhận sự tham gia của hơn 20.000 vận động viên, học sinh, cán bộ của 63 tỉnh thành.
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị có thành tích Xuất sắc tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X.
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị có thành tích Xuất sắc tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 và được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn I tổ chức 11 môn thi đấu, dành cho đối tượng học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, riêng môn Bóng đá tổ chức thi đấu vòng loại chọn các đội đạt thành tích nhất, nhì và ba vào thi đấu chung kết tại giai đoạn II. Giai đoạn I Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 được tổ chức từ tháng 4 - 6/2024, tại 5 địa phương, gồm: Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Nam, Đắk Lắk và Bến Tre, thu hút trên 10.000 học sinh, vận động viên và cán bộ huấn luyện viên đến từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giai đoạn II được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, với 15 môn thi đấu dành cho đối tượng học sinh cấp Trung học phổ thông, diễn ra từ ngày 25/7 đến ngày 6/8/2024, đã thu hút 8.719 học sinh vận động viên và cán bộ, huấn luyện viên đến từ 63 Sở GD&ĐT (gồm 6.623 vận động viên và 2.096 cán bộ, huấn luyện viên).

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 đã được tổ chức thành công, với sự tham gia, hướng ứng đông đảo của học sinh, phụ huynh và toàn xã hội; với tổng số gần 20.000 học sinh, vận động viên và cán bộ, huấn luyện viên ở cả 2 giai đoạn cho thấy phong trào Hội khỏe Phù Đổng ngày càng được phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô đến chất lượng chuyên môn.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nhiều mặt, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 vẫn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, UBND các tỉnh/thành phố tạo điều kiện để triển khai tổ chức theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra đảm bảo an toàn, tiết kiệm tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích, có ý nghĩa đối với các em học sinh.

Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 được tổ chức tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) và truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Sau gần 10 ngày thi đấu sôi nổi và hào hứng của Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn II tại thành phố Hải Phòng, các em vận động viên học sinh đã thể hiện rất tốt các kỹ năng, tố chất thi đấu thể thao và đạt được những thành tích nổi bật vô cùng xuất sắc, ấn tượng. Ban Tổ chức đã tiến hành trao tổng số 271 bộ huy chương cho các vận động viên thi đấu xuất sắc ở 15 môn thi.

Ngoài việc tranh tài trên các sàn thi đấu, các vận động viên, học sinh, các thầy, cô giáo còn có cơ hội được gặp gỡ giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống, đặc biệt là tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng về phong trào tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, thế hệ tương lai của đất nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi, với sự góp mặt của hơn 20.000 vận động viên học sinh, cán bộ của 63 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, tham gia thi đấu ở 15 môn thể thao ở hai giai đoạn, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương đối với ngành giáo dục và đó đồng thời là tín hiệu cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng của thể thao học đường.

“Có thể khẳng định, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X được tổ chức, đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích và lý thú cho học sinh trên khắp cả nước, đồng thời giúp các em nâng cao tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và là cơ hội để học sinh thể hiện được tài năng của mình. Điều quan trọng nhất là các em, các vận động viên, đã có những trận đầu hết mình, thể hiện cao nhất tinh thần đồng đội, sự gắn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Các em đã có những giây phút thăng hoa, những khoảnh khắc đẹp đẽ, sẽ để lại những ký ức sâu đậm trong hành trang cuộc sống”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.