Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba ra mắt Chủ tịch mới

Với số phiếu bầu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Vũ Hải Hà bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón nhận trọng trách mới.
Đồng chí Vũ Hải Hà bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón nhận trọng trách mới.

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, dự kiến phương hướng công tác 3 tháng cuối năm và công bố quyết định về nhân sự Chủ tịch Hội giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba giai đoạn 2017 - 2020; đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; cùng các đại diện của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công thương và Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, sự ủng hộ trước sau như một của nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã chủ động, linh hoạt thay đổi phương thức hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến, bán trực tuyến, đẩy mạnh công tác chia sẻ thông tin về đất nước, con người Cuba, về mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba trong 9 tháng đầu năm là triển khai công tác kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội. Ban Chấp hành Hội đã bỏ phiếu tín nhiệm và nhất trí bầu đồng chí Vũ Hải Hà làm Chủ tịch Hội giai đoạn 2021 - 2025, do đồng chí Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ mới, không tiếp tục tham gia công tác Hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sự ủng hộ trước sau như một của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, mà gần đây nhất là chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tháng 9 vừa qua. Đồng chí Trương Thị Mai hy vọng, mối quan hệ Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, ngày càng đi vào thực chất, nhằm gia tăng sự tin cậy, chân thành vốn đã rất sâu sắc giữa hai dân tộc.

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón nhận trọng trách mới, đồng chí Vũ Hải Hà cam kết cống hiến hết sức mình, cùng Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội, làm cầu nối, gắn kết quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Từng là sinh viên học tập tại Cuba, đồng chí Vũ Hải Hà có tình cảm gắn bó, yêu mến với đảo quốc Caribe, đồng thời chia sẻ niềm tự hào được tiếp bước các bậc tiền bối đi trước, góp phần nhỏ bé của mình vun đắp cho mối quan hệ anh em, thủy chung, trong sáng Việt Nam - Cuba.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.