Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua 6 Nghị quyết quan trọng

Sáng 11/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua 6 Nghị quyết quan trọng nhằm tạo cơ sở hành lang pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại kỳ họp.

Theo đó, với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, sau 1 buổi làm việc, các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Các Nghị quyết gồm: bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng để lập Quy hoạch phân khu I.1 tại khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; bổ sung dự toán thu, chi năm 2022 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cụm công nghiệp An Sơn-Đức Lân, huyện Mộ Đức; quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025; quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đáng chú ý, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương để bổ sung cho các nhiệm vụ, dự án có nhu cầu vốn, góp phần tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Cụ thể, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 nguồn xây dựng cơ bản tập trung, với số vốn hơn 44,8 tỷ đồng. Trong đó, bố trí vốn trả nợ các dự án quyết toán hoàn thành hơn 5,4 tỷ đồng cho 5 dự án; bổ sung cho nguồn vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình khác hơn 2,2 tỷ đồng; bổ sung cho dự án 7 chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hơn 37,1 tỷ đồng.

Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất, với số vốn điều chỉnh là 48,5 tỷ đồng. Trong đó, bố trí cho 7 dự án chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hơn 48,4 tỷ đồng; bố trí chuẩn bị đầu tư cho 3 dự án là 30 triệu đồng.

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, với số vốn giảm hơn 115,3 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2022 của tỉnh sau điều chỉnh hơn 84,6 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025, gồm hàng loạt các mục chi như: tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, huyện đảo; hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; hỗ trợ phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn; chi phí tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng cho các cá nhân, tổ chức; truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, huyện, tỉnh...

Ngoài ra, các mục chi gồm: hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại; chi bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết sản xuất muối theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; mô hình thí điểm sản xuất muối kết hợp du lịch nông thôn, du lịch nghỉ dưỡng; mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất muối sạch; mô hình sản xuất muối chứa nhiều khoáng chất, vi chất dinh dưỡng tự nhiên theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hóa, bảo hộ sở hữu thương hiệu cho sản phẩm muối ở các địa phương...

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cũng như trong năm 2022 này, Quảng Ngãi là 1 trong những tỉnh tổ chức nhiều kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh nhất cả nước.

Điều đó cho thấy, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt là các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đồng hành, chia sẻ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hành chính của tỉnh triển khai nhiệm vụ.

Có những nội dung mới cần ban hành, những nội dung cần điều chỉnh sát hợp với thực tiễn, Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời tổ chức các kỳ họp nhằm tạo cơ sở hành lang pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.