Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Ngày 15/11, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp lần thứ 14 (chuyên đề) thông qua một số Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì kỳ họp.
Khai mạc kỳ họp lần thứ 14 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Khai mạc kỳ họp lần thứ 14 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Kỳ họp tập trung xem xét, cho ý kiến và ra Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai các dự án trên địa bàn huyện Hoà Vang và quận Liên Chiểu; việc bố trí nguồn dự toán kinh phí cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thành phố với thời gian 3 năm hoặc 5 năm.

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, bao gồm Dự án Hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình chợ đầu mối Hòa Phước; Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2; Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 30ha diện tích rừng sản xuất tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu để thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân.

Việc chuyển đổi được thực hiện theo Đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021, với quy mô 1.068ha, gồm 466 ha mặt nước biển, 602ha đất liền.

Phối cảnh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân, quận Liên Chiểu.

Phối cảnh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân, quận Liên Chiểu.

Dự án Làng Vân thuộc phân khu sinh thái phía tây có vai trò quan trọng đối với định hướng quy hoạch toàn thành phố, tạo lập hình ảnh đô thị mới hiện đại, chất lượng cao, hình thành những khu vực du lịch đô thị nghỉ dưỡng năng động, hấp dẫn để phù hợp cho cả phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, cung cấp các hoạt động nghỉ dưỡng giải trí cao cấp trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng lưu ý, trong quá trình triển khai, UBND thành phố phải chịu trách nhiệm tính chính xác về số liệu, phân loại rừng, vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định, xây dựng phương án xử lý hài hòa, bảo đảm quyền lợi, sinh kế của các hộ dân được giao khoán sử dụng bảo vệ đất rừng trong diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng bị thu hồi theo quy định:

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng cần có giải pháp thu hồi rừng, khai thác các mảng xanh sẵn có của rừng trong quá trình triển khai xây dựng dự án, hạn chế tối đa việc can thiệp đến tự nhiên làm thay đổi môi trường cảnh quan, phục vụ dự án tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.