Hội đồng nhân dân Đà Nẵng đối thoại, giải đáp các ý kiến cử tri

Ngày 30/5, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chương trình đối thoại, trao đổi và trả lời với cử tri của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng được tổ chức thường xuyên.
Chương trình đối thoại, trao đổi và trả lời với cử tri của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng được tổ chức thường xuyên.

Cử tri tham gia chương trình đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện kết luận tại Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 3; giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các nội dung liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, có 10 kiến nghị là các công việc thường xuyên, 9 kiến nghị đã và đang tiếp tục xử lý. Đây là các vấn đề liên quan đến Thoát nước đô thị và Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị (bao gồm mạng lưới giao thông tĩnh); là các vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có thời gian và nguồn lực để thực hiện.

Đa phần các chính sách nhìn chung chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đối với 1.155 ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 855/1.155 kiến nghị đã được xử lý xong, còn lại đang tiếp tục xử lý.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 45 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Một số đã triển khai có hiệu quả như: Chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch; Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng...

Tuy vậy, đa phần các chính sách nhìn chung chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch Covid-19, có nhiều khó khăn về vốn, lãi vay, mặt bằng sản xuất kinh doanh, tiền thuế,...

Tại phiên trao đổi thảo luận, các ý kiến cử tri tập trung phản ánh, đề xuất kiến nghị liên quan đến 3 nhóm vấn đề: Việc thực hiện Luật Cư trú khi Sổ hộ khẩu không còn hiệu lực; Tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Công tác vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Cử tri nêu ý kiến về việc thực hiện Luật Cư trú khi Sổ hộ khẩu không còn hiệu lực.

Cử tri nêu ý kiến về việc thực hiện Luật Cư trú khi Sổ hộ khẩu không còn hiệu lực.

Cụ thể, các cử tri đã nêu về bộ phận Một cửa tiếp công dân các cấp nhiều lúc việc thao tác xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, gây khó khăn cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ, làm kéo dài thời gian chờ đợi của công dân; mong muốn giấy xác nhận cư trú tại xã, phường không có thời hạn, hoặc điều chỉnh giá trị sử dụng nhiều hơn.

Hay, đến thời điểm hiện nay thì Ban An toàn giao thông thành phố đã rà soát các điểm tiềm ẩn gây tai nạn giao thông trên toàn địa bàn thành phố chưa? Và đã có phương án và thời hạn xử lý cụ thể đối với từng điểm tiềm ẩn trên như thế nào?

Tình trạng lấn chiếm lề đường để kinh doanh buôn bán, xe ô-tô đậu đỗ không đúng quy định, xe máy chiếm hết vỉa hè; chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; Tình trạng gia súc thả rông trên đường phố tại các khu đô thị mới… đã gây mất trật tự, mỹ quan đô thị.

Các phát biểu, kiến nghị của cử tri tại chương trình đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố, giải trình, phân tích, tiếp thu.

Đối với những vấn đề còn tồn đọng, chưa giải quyết ngay được, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ tổ chức Hội đồng nhân dân với cử tri lần tới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.