Đà Nẵng tổ chức “Hội đồng Nhân dân với cử tri”

Ngày 13/10, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình đối thoại “Hội đồng Nhân dân với cử tri” lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Hàng trăm cử tri Đà Nẵng tham gia chương trình bằng hình thức trực tiếp ở hơn 13 điểm cầu tại trụ sở các quận, huyện, xã, phường toàn thành phố.

Chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì chương trình đối thoại. 

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và trên trang thông tin của Cổng Thông tin điện tử thành phố và Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng để cử tri theo dõi, gửi ý kiến, kiến nghị qua số điện thoại đường dây nóng của HĐND thành phố hoặc Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Các ý kiến tập trung phản ánh tình trạng người lao động mất việc làm, doanh nghiệp ngưng trệ sản xuất, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chính phủ, Trung ương và thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội nhưng vẫn còn rất nhiều đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 chưa được hỗ trợ. Một số chính sách hỗ trợ triển khai chưa đồng đều, chưa thống nhất, dẫn đến người dân thắc mắc, bức xúc, thậm chí khiếu nại. 

Cử tri Thiệu Quang Long, ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn nêu ý kiến: “Các đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 135 của thành phố chưa bao quát hết, chỉ mới một nhóm đối tượng. Thời gian đến thành phố cần tiếp tục hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động và mở rộng hỗ trợ đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch bệnh”.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, qua rà soát còn 37.500 hộ dân chưa nhận gói hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi hộ của thành phố, kinh phí gần 19 tỷ đồng. Thành phố còn khoảng 69.200 đối tượng là người lao động thợ hồ, sửa xe, ngư dân… bị ảnh hưởng dịch Covid-19 chưa được hỗ trợ. 

Cử tri Phạm Bắc Bình, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng nêu ý kiến: Trong Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp ngày 24/9 vừa qua, chính quyền Đà Nẵng đã đưa ra “Kịch bản hỗ trợ Doanh nghiệp để phục hồi kinh tế” với các giải pháp như hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCN), Khu công nghệ thông tin tập trung, nhưng các doanh nghiệp thuê đất trong các KCN mà chủ đầu tư là các Công ty khai thác hạ tầng KCN lại không thể tiếp cận với chính sách này. 

Thành phố cũng cần hướng dẫn cụ thể đối với một loạt chính sách, như hỗ trợ 30% lãi suất đối với các khoản vay tín dụng, vốn lưu động cho các doanh nghiệp có khoản vay ở các ngân hàng thương mại; hỗ trợ 30% chi phí xét nghiệm theo kế hoạch của thành phố; vay trả lương cho lao động ngừng việc; hỗ trợ 6 tháng tiền thuê mặt bằng cho các tiểu thương kinh doanh tại các chợ truyền thống; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn tái hoạt động, sản xuất kinh doanh từ Quỹ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng; hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, phải chấm dứt Hợp đồng lao động và nghỉ không lương: 1,5 triệu đồng/người; hỗ trợ HTX và hộ kinh doanh 3 triệu đồng/đơn vị; hỗ trợ tiêm vaccine và 6 tháng tiền thuê tại các khu nhà ở công nhân.

Cử tri Phạm Bắc Bình cũng đề nghị thành phố xây dựng “Bộ tiêu chí cụ thể hay Kế hoạch ứng phó với diễn biến với dịch gắn liền với hoạt động doanh nghiệp” để doanh nghiệp theo dõi và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới, khi thành phố mở cửa hoạt động.
 
Cùng chung kiến nghị, ông Cao Trí Dũng, đại diện Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng nêu ý kiến: thành phố cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khôi phục và phát triển du lịch trước mắt cũng như lâu dài, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; nâng sức bền ứng phó trước thiên tai, dịch bệnh.

Giải đáp những kiến nghị, thắc mắc, đề xuất của cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, cho biết, thời gian qua, bằng nhiều nguồn khác nhau của Trung ương, ngân sách thành phố và cộng đồng doanh nghiệp đã hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. 

Mặc dù còn khó khăn, bất cập, chưa đầy đủ… nhưng nhìn chung các chính sách của thành phố đã đến được với người dân bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian vừa qua. Tới đây thành phố cũng sẽ hỗ trợ cho những đối tượng còn lại. Những người nào chưa nhận hỗ trợ hoặc đã nhận rồi mà còn khó khăn sẽ xem xét tiếp tục hỗ trợ. 

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thẳng thắn nhìn nhận: Những phản ánh, kiến nghị của cử tri rất sát thực tế, phản ánh đúng tình hình đang diễn ra ở các địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành có trả lời trực tiếp cho cử tri để cử tri có được câu trả lời đầy đủ, cụ thể. Qua cử tri để giải thích, tuyên truyền cho các cử tri khác để hiểu thêm về các chính sách của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm triển khai, tham mưu, tiến độ càng nhanh càng tốt để doanh nghiệp được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố. Đồng thời, hoàn thiện 5/13 chính sách mà HĐND thành phố đã ban hành và triển khai trên thực tế chưa hiệu quả thì sớm hoàn thiện để doanh nghiệp dễ tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Các cấp chính quyền thành phố cần tăng cường tuyên truyền, triển khai nhất quán, đồng bộ các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của thành phố đối với doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, trình HĐND thành phố tại Kỳ họp cuối năm 2021. Đồng thời, UBND thành phố đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, điều kiện kinh doanh, cắt giảm các quy định không cần thiết, tạo hành lang pháp lý, môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Về du lịch, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho rằng ngành du lịch cần xây dựng kế hoạch khôi phục và phát triển các ngành dịch vụ, du lịch theo từng giai đoạn ngắn hạn và trung hạn, bám sát kế hoạch phục hồi kinh tế tổng thể của thành phố, chuẩn bị sẵn kế hoạch kích cầu du lịch. Tập trung duy trì tốt công tác phòng, chống dịch gắn với đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá điểm đến Đà Nẵng là điểm đến “An toàn - Hấp dẫn”; xác định công tác tiêm vaccine là chìa khóa và là đòn bẩy để khôi phục du lịch. Tiếp tục hoàn thiện chuyên đề về phát triển du lịch thủy nội địa; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân hình thành sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng…

Đồng thời, chính quyền thành phố cần tiếp tục xác định công tác chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách và lâu dài, là một trong những giải pháp để sẵn sàng “sống chung với dịch” và là “nền tảng bền vững” để thực hiện mục tiêu kép, hướng đến xây dựng Đà Nẵng là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.