Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức báo công tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Sáng 11/3, tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 250 đại biểu tiêu biểu trên toàn quốc đã long trọng tổ chức Lễ báo công, tổng kết kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.
Đoàn cựu chiến binh Việt Nam làm lễ dâng hương, báo công tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Đoàn cựu chiến binh Việt Nam làm lễ dâng hương, báo công tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.

Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Đoàn cựu chiến binh tiêu biểu đến báo công tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (Thành phố Hồ Chí Minh).
Đoàn cựu chiến binh tiêu biểu đến báo công tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn cựu chiến binh làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Đoàn cựu chiến binh làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; tưởng nhớ, tri ân và biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh oanh liệt nơi đất thép Củ Chi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại Lễ báo công.
Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại Lễ báo công.

Noi gương các Anh hùng liệt sĩ và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong 4 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tổ chức các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”…

Nhiều cựu chiến binh nêu gương sáng hiến kế, hiến đất, hiến kinh phí, hiến công, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, với tổng số: hơn 800 tỷ đồng, hàng triệu ngày công, hơn 5,2 triệu m2 đất để xây dựng các cơ sở hạ tầng, xây dựng trường học; trao tặng hàng nghìn “Ngôi nhà tình nghĩa” và sửa chữa hàng chục nghìn ngôi nhà dột nát giúp đỡ gia đình cựu chiến binh khó khăn.

Khi đất nước xảy ra đại dịch Covid-19, Hội nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc; mỗi hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân là một chiến sĩ; vận động trên 60.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia hơn 5.760 “Tổ Covid cộng đồng”, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các tầng lớp nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh; đóng góp, ủng hộ quỹ vaccine và chương trình "Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền nam vượt qua đại dịch Covid-19" được trên 800 tỷ đồng, góp phần cùng với toàn dân khống chế và từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Ghi nhận và biểu dương kết quả học tập và làm theo Bác từ năm 2021 đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hai lần vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Năm 2024, Hội có bốn cá nhân tiêu biểu toàn quốc về học tập và làm theo Bác được tôn vinh.

Các cựu chiến binh thăm Địa đạo Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh).

Các cựu chiến binh thăm Địa đạo Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh).

Hội Cựu chiến binh Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cựu chiến binh.

Lễ báo công không chỉ là dịp để Hội Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những thế hệ đi trước mà còn thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Trung tướng Khuất Việt Dũng trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông.

Trung tướng Khuất Việt Dũng trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng 20 phần quà ý nghĩa đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh khó khăn của huyện Củ Chi. Đây không chỉ là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh cho đất nước mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.