Học viện Quân y đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị Rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025. Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định về công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật. Kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ, người lao động trước các sự kiện chính trị quan trọng.

Tập trung làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật ngay sau khi có thông báo tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cấp trên và sau mỗi vụ việc, tình huống nảy sinh ở đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt, việc thực hiện đánh giá phân loại tư tưởng được tiến hành có nền nếp, chất lượng qua đó xây dựng được động cơ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn Học viện.

quan-y-31121-4018.jpg
Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Học viện Quân y.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh: Thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Học viện Quân y đã thường xuyên, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm, quản lý tư tưởng, kỷ luật với phương châm liên tục, thường xuyên, kịp thời, mọi lúc, mọi nơi nhất là sau khi có các vấn đề về tư tưởng nảy sinh. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nền nếp, chế độ, quy chế làm việc.

Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Học viện Quân y cũng đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức, các lực lượng và đội ngũ cán bộ trong tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên không gian mạng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Quân đội để tuyên truyền, định hướng tư tưởng, kỷ luật.

Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ, người lao động; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; giải quyết mối quan hệ đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng tình cảm đồng chí, đồng đội tốt đẹp...

qy-310.jpg
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Chính ủy Học viện Quân y cũng yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt việc nghiên cứu, học tập nắm vững đường lối, quan điểm, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Học viện Quân y về công tác tư tưởng; chủ động bồi dưỡng nâng cao năng lực tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý và phương pháp giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Cùng với đó, cần phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, sáng tạo trong công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ, người lao động, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng các thí sinh đạt giải. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trao giải cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Chính phủ năm 2026

Chiều 26/6, tại Hà Nội, sau một ngày thi tài sôi nổi, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Chính phủ thành công tốt đẹp. Ban tổ chức hội thi đã tổ chức tổng kết và trao giải cho các báo cáo viên xuất sắc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: BẢO LONG)

Công nghệ lượng tử – xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới – xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm. (Ảnh: DUY LINH)

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nguyễn Quang Trường chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 100-TB/VPTW, ngày 19/6/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

(Ảnh có sử dụng AI)

Kỳ 2: Đổi mới và hội nhập - hiện thực hóa khát vọng ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Giữa muôn vàn thử thách sau chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã từng bước vượt qua khủng hoảng, khơi dậy sức sản xuất, đổi mới chính trị, từng bước hội nhập và không ngừng chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống, hướng tới mục tiêu ấm no, hạnh phúc bền vững cho nhân dân.