Học viện Hải quân: Nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, chiến sĩ

Chiều 25/2, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2026. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện dự và chỉ đạo.

Ban tổ chức kiểm tra thí sinh tham gia phần thi kiến thức trên phòng máy. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Ban tổ chức kiểm tra thí sinh tham gia phần thi kiến thức trên phòng máy. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cùng dự, có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; đại biểu các cơ quan, khoa, đơn vị; cán bộ hai khoa Công tác đảng, công tác chính trị và khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Trưởng ban thuộc Phòng Chính trị và 23 thí sinh.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị đạt được nhiều kết quả thiết thực. Xác định đây là một nội dung quan trọng, cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện và giáo dục bộ đội, có ý nghĩa quyết định đến việc hình thành phẩm chất, đạo đức cách mạng, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ toàn Học viện.

Quá trình giảng dạy chính trị là quá trình truyền thụ kiến thức, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội, của đơn vị; giáo dục, định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

hinh-anh-1-chuan-do-doc-nguyen-huu-thoan-phat-bieu-khai-mac.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan phát biểu khai mạc. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đối tượng tham dự Hội thi phân thành 2 nhóm gồm: Chính trị viên các hệ, tiểu đoàn, trung tâm, Hải đội 9; Chính trị viên các đại đội, tàu, trợ lý chính trị cơ quan, đơn vị. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Thi soạn bài giảng (bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử), thi kiến thức theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính và thi thực hành giảng bài kết hợp xử lý tình huống trong quá trình giảng bài.

Nội dung thi kiến thức tập trung vào: Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Học viện Hải quân lần thứ XXI, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân chủng từ năm 2023 đến nay; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc công tác tuyên huấn; “Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; các tình huống công tác tư tưởng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác quản lý kỷ luật.

hinh-anh-2-quang-canh-hoi-thi.jpg
Quang cảnh Hội thi. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đối với nội dung thực hành giảng bài thí sinh thực hành giảng từ một đến hai nội dung trong bài giảng đã chuẩn bị trong tài liệu nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; tài liệu học tập chính trị của hạ sĩ quan-binh sĩ; tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng… Ban giám khảo nêu tình huống sư phạm để thí sinh xử lý và làm rõ những nội dung trong bài giảng.

Phát biểu khai mạc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan nhấn mạnh: Hội thi là dịp để đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực, phương pháp, kỹ năng sư phạm, kỹ năng sử dụng công nghệ số trong học tập và giảng dạy và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn của đội ngũ cán bộ chính trị Học viện. Qua đó, bồi dưỡng củng cố kiến thức, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chính trị, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị nói riêng và chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Học viện nói chung.

hinh-anh-4-thuong-ta-nguyen-hoang-tuan-anh-chinh-tri-vien-trung-tam-quoc-gia-tim-kiem-cuu-nan-duong.jpg
Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, Chính trị viên Trung tâm quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đường biển thực hành một buổi lên lớp giảng bài chính trị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Chính ủy Học viện yêu cầu: Ban tổ chức, Ban giám khảo cần đề cao trách nhiệm, làm việc chặt chẽ, khoa học, công tâm, khách quan theo đúng quy chế, đánh giá đúng thực chất năng lực của từng thí sinh; nhận xét kết quả của từng cá nhân phải cụ thể, để từng cán bộ, từng đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm, nhất là những thiếu sót, hạn chế. Cán bộ dự thi chấp hành nghiêm quy chế, quy định và kỷ luật của Hội thi; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin, cầu thị, học hỏi lẫn nhau...

Sau khi kết thúc hội thi, từng đồng chí cán bộ chính trị và chỉ huy cơ quan, khoa, đơn vị tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, năng lực tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và quản lý, chỉ huy bộ đội trong thời gian tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.