Học viện Chính trị khu vực IV kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 4/4, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (18/4/2006-18/4/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các thế hệ cán bộ, viên chức, học viên của Học viện qua các thời kỳ tham dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học; tổng kết thực tiễn; tư vấn chính sách; xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển (2006-2026), Học viện đã từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nổi bật ở 3 giai đoạn: giai đoạn hình thành và đặt nền móng (2006-2012), giai đoạn củng cố và phát triển (2013-2018) và giai đoạn phát triển toàn diện, khẳng định vị thế (2019-2026).

Sau 20 năm, Học viện đã từng bước phát triển toàn diện, trở thành trung tâm đào tạo cao cấp lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Học viện Chính trị khu vực IV.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Học viện Chính trị khu vực IV, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, vai trò đặc thù của Học viện Chính trị khu vực IV trong cấu trúc hệ thống Trường Đảng Trung ương, là cầu nối giữa lý luận và thực tiễn, giữa Trung ương và địa phương.

Trên cơ sở tổng kết 20 năm phát triển, Học viện cần chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, tập trung vào 3 trục chiến lược: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phát huy vai trò tham mưu, tư vấn chính sách cho Trung ương và các địa phương trong vùng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn khẳng định, việc thành lập Học viện Chính trị khu vực IV là quyết sách chiến lược của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển lý luận chính trị tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Học viện quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Đảng bộ Học viện, bám sát Chiến lược phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn yêu cầu Học viện tập trung đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhất là chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức một chiều sang huấn luyện cán bộ - như Bác Hồ đã dạy - lấy phát triển năng lực cán bộ là cơ bản.

Trước hết là tái cấu trúc giảng viên từ chỗ là người truyền thụ tri thức sang giảng viên là kiến trúc sư, huấn luyện viên, người tổ chức đào tạo học viên gắn với yêu cầu sử dụng thành thục AI; từ mỗi giảng viên “một mình một lớp” sang định hình cơ chế tập hợp giảng viên, huấn luyện viên, trợ giảng liên ngành liên thông lý luận-thực tiễn cho một bài học.

Đẩy mạnh từ giảng dạy lý thuyết chay sang huấn luyện cán bộ theo tình huống; thông qua tình huống mà giảng viên hướng dẫn học viên tự học, tự nghiên cứu lý luận; từ thuần túy học trên giảng đường sang đa dạng hóa cơ chế học tập với kết hợp cả huấn luyện trên giảng đường với học tại thực địa, tại doanh nghiệp, tại bảo tàng, gia tăng giáo dục trải nghiệm.

Tập trung cao cho nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho đổi mới phương thức huấn luyện cán bộ, nghiên cứu tư vấn sát thực tiễn nhu cầu các địa phương trong vùng, nghiên cứu phục vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đẩy mạnh chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các kiến nghị chính sách có giá trị thực tiễn cao cho vùng và địa phương, nhất là những vấn đề vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học có uy tín trong thực tiễn nghiên cứu và tham mưu.

Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường hai thập niên xây dựng và phát triển của Học viện; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu Quân khu 7 tại hiện trường khu vực tìm kiếm ở Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: LÊ THÀNH)

[Ảnh] Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và sân bay Long Thành đã đưa vào khai thác tạm.

Gấp rút kết nối sân bay Long Thành

Thành phố Đồng Nai đang như chuyển mình hằng ngày với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của cả nước. Trong đó, các tuyến đường trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn “nước rút”, quyết tâm kịp thời điểm đưa sân bay lớn nhất cả nước đi vào khai thác thương mại cuối năm nay.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên động viên tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.

Hỗ trợ tiểu thương sau vụ cháy ở Đồng Nai

Vụ cháy lớn ở Trung tâm thương mại Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, gây thiệt hại nặng cho nhiều tiểu thương. Cùng với việc khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, ngành chức năng tiếp tục thống kê thiệt hại và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại vượt qua khó khăn trước mắt.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long và Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và di dời tài sản của tiểu thương.

Vụ cháy chợ Biên Hòa: Lãnh đạo thành phố Đồng Nai chỉ đạo tại hiện trường trong đêm

Liên quan vụ cháy lớn ở chợ Biên Hòa, đến 22 giờ 15 phút tối 5/8, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy và tiếp tục phun nước để đề phòng lửa bùng phát trở lại; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, di dời tài sản của tiểu thương.

Báo Nhân Dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, Công ty Lê Bảo Minh đã hỗ trợ (miễn phí) các giải pháp chuyển đổi số cho xã Đức Huệ.

Tây Ninh quyết liệt hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành “Kế hoạch Hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhằm giải quyết dứt điểm tồn tại, hạn chế đang ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trên các trụ cột: chính quyền số, kinh tế số...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và các đại biểu của ASEAN thể hiện sự gắn kết tại chương trình.

Hương trà - Ấm tình ASEAN

Ngày 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng cai, phối hợp Cụm thi đua 6 và Hội Hữu nghị Việt Nam-ASEAN Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trà đạo “Hương trà - Ấm tình ASEAN”.

Một ca can thiệp bào thai được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới trung tâm xuất sắc theo chiến lược đa trung tâm

Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong đó đa trung tâm là chiến lược phát triển chiều sâu, hướng tới hình thành mạng lưới các trung tâm xuất sắc, nơi mỗi bệnh viện tập trung phát huy thế mạnh riêng thay vì cố gắng làm tất cả mọi lĩnh vực.