Học tập và làm theo Bác phải với tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm

Cần chú trọng thúc đẩy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Học tập và làm theo Bác với tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, chí công vô tư, vì lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp.
Trao trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Trao trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Sáng 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 2 năm nỗ lực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động sâu rộng trong nhân dân, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị.

Qua thực tiễn, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, trong 16 đảng bộ trực thuộc có hơn 100 mô hình tiêu biểu.

Mỗi tập thể, cá nhân, tùy lứa tuổi, điều kiện, hoàn cảnh, công việc, xuất phát điểm có khác nhau, nhưng đều tựu trung ở khát vọng cống hiến, có tinh thần trách nhiệm cao trong chia sẻ với cộng đồng, xã hội.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 2 năm qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở Đồng Tháp vẫn còn những hạn chế, như: việc sinh hoạt chuyên đề một số nơi chưa có chiều sâu; tinh thần đổi mới sáng tạo, nêu gương thúc đẩy giá trị mới trong sự phát triển toàn diện của tỉnh có thời điểm chưa được phát huy trọn vẹn và kết quả chưa cao…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện đồng bộ giữa "học tập, làm theo và nêu gương", giữa "xây" và "chống", góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh", gắn với thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Song song đó, các tổ chức, cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố tiêu biểu, có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng chí cũng yêu cầu khắc phục nhanh tình trạng chung chung trong việc thực hiện cách đăng ký, nội dung rèn luyện, tu dưỡng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Việc làm theo Bác, phải được hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sát thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dịp này, tại hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 33 tập thể và cá nhân tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.