Những tấm gương hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 15/6, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ phát động tới toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur vào rạng sáng 11/6.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn quyên góp ủng hộ, hỗ trợ thân nhân gia đình các liệt sĩ và đồng đội bị thương trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn quyên góp ủng hộ, hỗ trợ thân nhân gia đình các liệt sĩ và đồng đội bị thương trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Tại buổi phát động, Thượng tá Đinh Quang Thành, Trưởng Công an huyện Buôn Đôn đã tóm tắt vụ việc ngày 11/6 và gương hy sinh dũng cảm của 4 cán bộ, chiến sĩ, gồm: Liệt sĩ Hoàng Trung, Trung tá Công nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu và Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tá Đinh Quang Thành, Trưởng Công an huyện Buôn Đôn phát động tới toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.
Thượng tá Đinh Quang Thành, Trưởng Công an huyện Buôn Đôn phát động tới toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Thượng tá Đinh Quang Thành đã quán triệt mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh sự dũng cảm, không quản hy sinh, quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản và hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng về ý chí cách mạng, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thông qua việc học tập gương hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Với tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội, tại Lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đã tổ chức quyên góp được 130 triệu đồng để ủng hộ gia đình thân nhân các 4 liệt sĩ và 2 đồng đội bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.