Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 13/11

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cơ yếu Công an nhân dân; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng thông tin liên lạc Công an nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang duyệt đội danh dự lực lượng Viễn thông và cơ yếu Công an nhân dân. (Ảnh: cand.com.vn)
Bộ trưởng Lương Tam Quang duyệt đội danh dự lực lượng Viễn thông và cơ yếu Công an nhân dân. (Ảnh: cand.com.vn)

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Yêu cầu kiến tạo nền an ninh vững chắc cho quốc gia số, xây dựng hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, an toàn, bảo mật đang đặt ra cấp bách đối với lực lượng công an, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng Thông tin liên lạc và cơ yếu.

Để hoàn thành thắng lợi trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng viễn thông, cơ yếu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tham gia đóng góp tích cực, trở thành nhân tố đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành công an; phát triển hạ tầng viễn thông, cơ yếu và hạ tầng số dùng riêng ngành công an hiện đại, đồng bộ, an toàn, có khả năng mở rộng, là hệ thống dự phòng quốc gia; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thông-cơ yếu. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng viễn thông, cơ yếu Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với phong trào thi đua Ba Nhất “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”.

Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Viễn thông và Cơ yếu.

★ Trong chuyến công tác tại một số địa phương tại miền trung, chiều 13/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đến thăm một số hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai tại phường Hương Thủy, thành phố Huế.

Thăm hai em Phạm Thị Hiền, Phạm Năng có bố và mẹ mất trong đợt mưa lũ năm 2011, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ mong muốn các em tiếp tục vượt khó, trở thành những công dân tốt của đất nước. Thăm anh Võ Viết Quang, gia đình chính sách trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Chí Dũng chúc gia đình nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong ứng phó mưa lũ, đồng thời lưu ý, tình hình mưa bão, lũ trong những tháng cuối năm còn diễn biến phức tạp, chính quyền các cấp, các ngành phát huy hơn nữa tính chủ động để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước, của nhân dân.

★ Trưa 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) Vannasin Simmavong.

Đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và KPL đã có truyền thống tốt đẹp và đề nghị thời gian tới, hai Thông tấn xã cần xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 vừa được hai thông tấn xã ký kết. Cung cấp thông tin chuẩn xác, chính thống, kịp thời đến hệ thống báo chí sở tại; tích cực tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đến với bạn bè quốc tế; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phối hợp trong xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc. Quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hạ tầng kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tổ chức tốt thông tin trong năm 2026 và trong giai đoạn tiếp theo. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho TTXVN trong triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác với KPL trong thời gian tới...

Tổng Giám đốc KPL Vannasin Simmavong cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung và TTXVN nói riêng về sự ủng hộ, giúp đỡ Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và KPL nói riêng trong suốt thời gian qua; cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TTXVN trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong thời gian tới...

★ Sáng 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về Đề án thành lập Trung tâm Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Phó Thủ tướng khẳng định, để Trung tâm Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế hoạt động hiệu quả, vai trò cốt lõi không chỉ nằm ở việc xử lý khi tranh chấp đã xảy ra, mà quan trọng hơn là phải chủ động phòng ngừa, không để phát sinh các vụ kiện phức tạp, gây tốn kém và ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan soạn thảo phải nghiên cứu rõ về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa; chức năng phòng ngừa của Trung tâm phải được thể hiện cụ thể qua các nhiệm vụ: hướng dẫn, tăng cường kiểm soát, Trung tâm phải là đầu mối hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý nhà nước về đầu tư, bảo đảm các quy trình, thủ tục chặt chẽ, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, hỗ trợ pháp lý sớm, kịp thời hỗ trợ các địa phương ngay từ khi tiếp nhận dự án, trong quá trình thẩm định và vận hành, bảo đảm không có kẽ hở pháp lý. Xây dựng hệ thống cảnh báo, phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến tranh chấp để có biện pháp xử lý kịp thời…

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.