Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025. (Ảnh: VGP/Hải Minh)
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025. (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Sáng 7/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ đề ra; đề nghị thành phố tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để rà soát, hoàn thiện các đề án về nội dung, an ninh, lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, bảo đảm Diễn đàn diễn ra trọng thị, đúng tầm vóc và thành công tốt đẹp. Phó Thủ tướng chỉ đạo thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao mời lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan trực tiếp đến chủ đề của Diễn đàn theo phương châm mở rộng quy mô, nâng tầm của sự kiện.

Nhấn mạnh Diễn đàn là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài, Phó Thủ tướng lưu ý Thành phố Hồ Chí Minh cần tranh thủ Diễn đàn để tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực ưu tiên của địa phương, như quản lý đô thị, giao thông thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm ô nhiễm không khí…; tiếp tục phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết để đưa Diễn đàn vươn tầm quốc tế trong những năm tới…

* Chiều 7/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp về Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay năm 2025.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, 4 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay năm 2025 đã được trình Thủ tướng Chính phủ, gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt (LLM), Trợ lý ảo, AI Camera và Robot di động tự hành; hệ thống, thiết bị mạng di động 5G; hạ tầng mạng blockchain và ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa; thiết bị bay không người lái (UAV).

ptt-071125.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp về Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay năm 2025. (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo thay đổi tư duy và đổi mới cách tiếp cận bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và “7 rõ”(rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực); các bộ, cơ quan nghiêm túc trong tổ chức thực hiện, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển các công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; cụ thể hóa danh mục nội dung công việc phải làm, bao gồm đơn vị, đầu mối thực hiện, thời gian, tiến độ; trong thời gian sớm nhất có thể, đơn vị được giao phải trình chương trình, đề án với mục tiêu, giải pháp, cơ chế chính sách, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm đầu ra cụ thể, đặc biệt lưu ý và đề nghị cần có một “tổng công trình sư” chủ trì nhóm nghiên cứu để xây dựng danh mục, đề án. Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung các nội dung, quy định cụ thể về việc hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu đối với các nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược…

* Chiều 7/11, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Nhóm công tác về hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảm ơn Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm công tác về hợp tác với Quốc hội Việt Nam Andrey Vladimirovich Yatskin đã đề xuất tổ chức cuộc họp trực tuyến trên.

pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-khac-dinh-phat-bieu-1587.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Hồ Long/Đại biểu nhân dân)

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự chia sẻ của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga đối với những thiệt hại của Việt Nam do bão lũ gây ra. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga có 10 nội dung và 25 hoạt động cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có văn bản phân công các cơ quan của Quốc hội Việt Nam theo dõi đôn đốc. Đến nay, nhiều nội dung hợp tác đã có kết quả tốt. Về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Nhóm công tác về hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp để bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Đoàn.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga khẳng định, hợp tác liên nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có hợp tác nghị viện, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.