Hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh Lăng) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Tới dự, có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến tại Đại hội.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Cùng dự, có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng; Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Trưởng Ban quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, chỉ huy, nguyên chỉ huy Bộ Tư lệnh Lăng.

Đại hội thống nhất đánh giá: 5 năm qua, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị đã được Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả sâu rộng; phong trào thi đua luôn bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị.

Nổi bật đó là, đã xây dựng được vững chắc nhân tố chính trị tinh thần, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành, gắn bó với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác, nhiệm vụ bảo đảm an ninh nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền hoàn thành xuất sắc.

Các tổ chức cơ sở Đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các tổ chức chỉ huy, quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh xuất sắc; toàn đơn vị có khí thế thi đua sôi nổi, tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, Bộ Tư lệnh Lăng đã tổ chức đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ chu đáo, bảo đảm an toàn hàng trăm đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các nguyên thủ quốc gia và gần 10 triệu lượt đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và hàng nghìn đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Lăng và Khu Di tích K9.

Thông qua phong trào thi đua quyết thắng, Bộ Tư lệnh Lăng đã xây dựng được 28 tập thể, 56 cá nhân điển hình tiên tiến các cấp; 416 lượt tập thể, 1.502 lượt cá nhân được khen thưởng ở các cấp; trong đó có nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như: Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Cờ thi đua Chính phủ. Đặc biệt, năm 2019, nhân dịp tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Trưởng Ban quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng phát biểu khai mạc Đại hội.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Trưởng Ban quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của Bộ Tư lệnh Lăng đã đạt được trong 5 năm qua. Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Bộ Tư lệnh Lăng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tiến hành công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường giáo dục, tuyên truyền, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm, động cơ thi đua, khơi dậy tính tích cực, chủ động cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; làm cho thi đua thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi ngành, mỗi tổ chức, với tinh thần "Người người thi đua, ngành ngành thi đua", "Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”.

Thượng tướng Võ Minh Lương và các đại biểu tham quan khu trưng bày sách chào mừng Đại hội.

Thượng tướng Võ Minh Lương và các đại biểu tham quan khu trưng bày sách chào mừng Đại hội.

Cùng với đó, việc xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua và tổ chức phong trào thi đua quyết thắng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn và bảo đảm trạng thái tốt nhất thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm cách, toàn diện các nội dung công tác y tế giữ gìn thi hài Bác, bảo đảm thận trọng, tỷ mỷ, chính xác, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng và các công trình có liên quan, bảo đảm an toàn, tiết kiệm năng lượng, có hệ số dự phòng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong bảo vệ Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Quảng trường Ba Đình và Khu Di tích K9. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các lực lượng, phương tiện, vật tư, hàng hóa ra vào các khu vực, đơn vị. Tập trung nâng cao trình độ bảo đảm an ninh, nghi lễ; xây dựng đơn vị tiêu biểu về điều lệnh và nghi lễ trong toàn quân.

Thượng tướng Võ Minh Lương chụp ảnh cùng các đại biểu và các điển hình tiên tiến dự Đại hội.

Thượng tướng Võ Minh Lương chụp ảnh cùng các đại biểu và các điển hình tiên tiến dự Đại hội.

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, phong trào thi đua phải tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng nhân tố con người, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dù ở bất cứ điều kiện nào vẫn luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, tính kỷ luật, trung thực, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, sống văn minh, văn hóa, nghĩa tình, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là đơn vị gương mẫu, đi đầu toàn quân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Chiều 13/5, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND” tổ chức Phiên họp thứ nhất. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tiểu sử đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 13/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI hiệp thương tiếp tục cử đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Bảo đảm vật chất, trang bị hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Sáng 13/5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu đối với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; Chỉ thị về Dự trữ đạn, vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị.

Triển khai Dự án Nhà hát Quân đội bảo đảm chất lượng, an toàn, không xảy ra tiêu cực

Sáng 13/5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án Đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội đã kiểm tra hiện trường dự án và chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo dự án.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/5: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VIệt Nam

[Video] Thời sự 24h ngày 13/5: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VIệt Nam

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 11% người dân gặp công chức phiền hà khi làm thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Thu hút nguồn lực tạo sức bật tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn mới

Ngày 13/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương có buổi làm việc với đoàn hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Dữ liệu phải coi là tài sản chiến lược, kết nối liên thông

Phát biểu chỉ đạo sáng 13/5 với Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dữ liệu phải được coi là tài sản chiến lược của Quốc hội, và yêu cầu xây dựng Chiến lược dữ liệu số và kế hoạch số hóa kho dữ liệu, bảo đảm kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hạ tầng dữ liệu khác.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 13/5, Đoàn công tác của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn.

Các đại biểu tại phiên bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Sáng 13/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc cuối cùng, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Sáng 13/5, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.