Hỗ trợ thực hiện công tác chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 11/4, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có buổi làm việc với Bộ Công an về Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2035.
Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giới thiệu về chức năng của Phòng bản đồ số thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giới thiệu về chức năng của Phòng bản đồ số thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ ấn tượng với những kết quả của Bộ Công an, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được thời gian qua.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ hoạt động của mặt trận với 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, mục tiêu nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc còn thực hiện nhiệm vụ tập hợp ý kiến của nhân dân, các cử tri cả nước gửi tâm tư, nguyện vọng của mình tới Đảng, Nhà nước, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay đó là, cùng với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất mong được Bộ Công an giúp đỡ, hỗ trợ thực hiện công tác chuyển đổi số, xây dựng Cơ sở dữ liệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Qua đó, giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao vừa hiệu quả, lại tiết kiệm kinh phí. Trong đó, xây dựng cơ sở dữ liệu của các tổ chức thành viên với 11 giai tầng; giai cấp nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, dân tộc, tôn giáo…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Bộ Công an giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lập Đề án chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc trong quá trình vận hành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, Bộ Công an, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư trực tiếp giúp Mặt trận Tổ quốc bổ sung các trường thông tin liên quan như: Người chức sắc có uy tín, hệ thống cán bộ mặt trận từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở, đến tận cấp thôn, bản, cập nhật nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, kịp thời; giúp đỡ cách thức làm và vận hành, cũng như tập huấn cho đội ngũ cán bộ thành thạo về công nghệ...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp đều có nhiệm vụ trong Đề án 06 và thụ hưởng những thành quả của Đề án, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc gợi ý, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần khẩn trương mời các đơn vị chuyên môn hướng dẫn, thẩm duyệt Đề án chuyển đổi số của Mặt trận Tổ quốc...

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với quyết tâm chính trị, cơ sở pháp lý, có hạ tầng công nghệ; cần có dữ liệu, trường thông tin và “nuôi sống” dữ liệu là vô cùng quan trọng; cũng như đào tạo nhân sự có kiến thức công nghệ, kỹ sư, cao hơn nữa là chuyên gia dữ liệu, bảo mật, hạ tầng công nghệ… để chuyển đổi số đạt hiệu quả thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.