Hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau sự cố tràn bùn thải Nhà máy tuyển đồng Tả Phời

Sau khi xảy ra sự cố tràn bùn thải, Công ty cổ phần đồng Tả Phời, cơ quan chức năng và các tổ chức đoàn thể đã tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.
Hội chữ thập đỏ Thành phố Lào Cai thăm hỏi, hỗ trợ người dân Tả Phời khắc phục sự cố tràn bùn thải. (Ảnh: TL)
Hội chữ thập đỏ Thành phố Lào Cai thăm hỏi, hỗ trợ người dân Tả Phời khắc phục sự cố tràn bùn thải. (Ảnh: TL)

Sự cố xảy ra ngày 8/8 tại Nhà máy đồng Tả Phời làm 46 hộ dân ở phía hạ lưu bị ảnh hưởng về nhà ở, cuốn trôi hoặc vùi lấp nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt.

Nước bùn thải cũng làm hư hỏng nặng 2 công trình thủy lợi ở thôn Phời 3 và Hẻo Trang, làm sạt lở tuyến kè suối Làng Hang và kè suối Phời 3, gãy hỏng nhiều đoạn ống cấp nước cho 76 hộ dân trong thôn Phời 3, vùi lấp hoàn toàn hơn 5 ha lúa và nhiều diện tích cây hoa màu, ao nuôi thủy sản tại đây.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong kiểm tra hiện trường và thăm hỏi bà con sau sự cố. (Ảnh: TL)

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong kiểm tra hiện trường và thăm hỏi bà con sau sự cố. (Ảnh: TL)

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đồng chí lãnh đạo tỉnh (Bí thư và Chủ tịch) đã có mặt kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Công ty Cổ phần đồng Tả Phời đã khẩn trương xử lý bịt vị trí vỡ cống thoát nước D2000. Tiếp đó, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tả Phời bốc xúc bùn đất khôi phục giao thông, dọn dẹp nhà ở, vệ sinh môi trường, kiểm đếm thiệt hại từng hộ dân.

Công an tỉnh Lào Cai giúp người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà ở sau sự cố tràn bùn thải. (Ảnh: TL)

Công an tỉnh Lào Cai giúp người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà ở sau sự cố tràn bùn thải. (Ảnh: TL)

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc đã điều 100 cán bộ, chiến sĩ; Công an thành phố Lào Cai huy động 40 cán bộ, chiến sĩ đến thôn Phời 3 giúp người dân thu dọn tài sản, dọn hót bùn quặng và sửa sang nhà ở để ổn định cuộc sống.

Tính đến ngày 11/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đã thực hiện lấy 17 mẫu (gồm 14 mẫu nước, 3 mẫu bùn) để tiến hành phân tích, xác định khối lượng bùn, nước tràn ra môi trường.

Phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường nhà dân ở xã Tả Phời sau sự cố. (Ảnh: TL)

Phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường nhà dân ở xã Tả Phời sau sự cố. (Ảnh: TL)

Công ty Cổ phần đồng Tả Phời đã bốc xúc, vận chuyển 9.620 mét khối đá xử lý bịt vị trí cống vỡ; xúc dọn hơn 1.200 mét khối bùn trôi xuống phía dưới chân đập chuyển lên hồ thải quặng đuôi.

Theo ông Vi Hồng Liêu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tả Phời, Công ty Cổ phần đồng Tả Phời đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm đếm và áp giá bồi thường thiệt hại xong tài sản của 24 nhà (tổng cộng có 46 hộ, sống trong 24 ngôi nhà, với 119 nhân khẩu), hỗ trợ các hộ dân dọn bùn tràn vào nhà; di chuyển khẩn cấp 10 hộ, với 64 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Lào Cai đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai triển khai các biện pháp bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường sau sự cố.

Nhân viên y tế tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch, bảo đảm vệ sinh và an toàn. (Ảnh:TL)

Nhân viên y tế tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch, bảo đảm vệ sinh và an toàn. (Ảnh:TL)

Hội chữ thập đỏ thành phố Lào Cai hỗ trợ, tặng quà cho 4 gia đình bị mất chỗ ở hoàn toàn, đó là các gia đình Phạm Văn Mìn, Nông Văn Sỉn, Nông Văn Ngoan và Phạm Văn Lợi ở thôn Phời 3. Mỗi suất quà gồm thùng hàng cứu trợ và bộ dụng cụ sửa nhà.

Cùng với việc khắc phục hậu quả, Công ty Cổ phần đồng Tả Phời đã hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, mỗi hộ 5 triệu đồng để ổn định đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.