Hỗ trợ học sinh kiều bào nghèo, học giỏi tại Lào

Ngày 30/5, tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, thủ đô Vientiane diễn ra lễ trao 50 học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc, vượt khó trong năm học 2021-2022. 

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Bá Hùng cùng các học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tại buổi lễ. (Ảnh: Cộng tác viên)
Đại sứ Việt Nam Nguyễn Bá Hùng cùng các học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tại buổi lễ. (Ảnh: Cộng tác viên)

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, ông Lưu Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom, một liên doanh của Viettel tại Lào, đại diện hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane và đông đảo thầy, cô và học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của thầy, trò, nhà trường, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19; mong muốn thầy, trò, nhà trường sẽ tiếp tục dạy và học tốt hơn nữa, phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, Đại sứ quán luôn đồng hành cùng nhà trường trong việc tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh kiều bào cũng như học sinh Lào tại đây có cơ sở vật chất khang trang, để các em yên tập học tập; khẳng định sẽ dành sự quan tâm cao nhất đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ của thầy, cô giáo nhà trường và sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường trong thời gian tới.

Thay mặt Công ty Star Telecom, ông Lưu Mạnh Hà, Tổng Giám đốc cho biết, việc góp sức cùng thầy, cô nhà trường không đơn thuần là tài trợ, mà thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của công ty với nhà trường nói riêng, với cộng đồng người Việt tại Lào nói chung. Ông Lưu Mạnh Hà mong muốn với những đóng góp nhỏ bé này, Star Telecom sẽ giúp nhà trường có điều kiện thuận lợi trong việc giảng dạy và chúc các em học sinh nhà trường luôn chăm ngoan, học giỏi, chúc các thầy cô hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trồng người.

Ông Lưu Mạnh Hà khẳng định, Star Telecom sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường và sẽ dành hỗ trợ cho nhà trường trong thời gian tới; chúc các thầy cô hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trồng người, chúc các em học sinh nhà trường luôn chăm ngoan, học giỏi.

Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng cho biết, rất cảm động trước món quà nhận được; xin hứa sẽ cùng tập thể nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu để nhà trường trở thành một trong những điểm sáng nhất trong ngành giáo dục tại Lào.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương khẳng định món quà mà Công ty Star Telecom tặng nhà trường mang đầy ý nghĩa nhân văn, có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là nguồn cổ vũ tinh thần, là động lực giúp cho tập thể cán bộ, nhân viên nhà trường vượt qua khó khăn và quyết tâm giành thắng lợi năm học 2021-2022; xin hứa tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học.

Được biết 50 suất học bổng lần này, nằm trong gói tài trợ của Star Telecom dành cho nhà trường trong năm học 2021-2022 có tổng giá trị 460.000.000 kíp Lào (LAK). Trước đó, nhà trường đã được Star Telecom tài trợ nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường, lắp đặt phòng máy tính, đường truyền internet miễn phí và các giải pháp công nghệ thông tin để áp dụng vào việc giảng dạy.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là ngôi trường của cộng đồng người Việt Nam, được xây dựng với nguồn tài trợ của Chính phủ Việt Nam. Trường giảng dạy bằng hai thứ tiếng Việt và Lào, có các cấp học từ nhà trẻ đến hết lớp 12.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.