HLV U19 Nữ Việt Nam Okiyama Masahiko: U19 nữ Thái Lan rất mạnh

Trước trận chung kết Giải U19 nữ Đông Nam Á 2025, cả hai huấn luyện viên trưởng của U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Thái Lan đều dành cho nhau sự tôn trọng và thận trọng, khẳng định trận đấu sẽ là màn so tài đỉnh cao và cơ hội chia đều cho cả hai đội.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko (phải) và huấn luyện viên của U19 nữ Thái Lan Nuengrutai Srathongvian tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko (phải) và huấn luyện viên của U19 nữ Thái Lan Nuengrutai Srathongvian tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận chung kết diễn ra vào tối 18/6 trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko khẳng định tinh thần sẵn sàng của toàn đội, đồng thời đánh giá cao đối thủ U19 nữ Thái Lan – nhà đương kim vô địch của giải đấu.

“U19 nữ Thái Lan là đội bóng mạnh. Tôi đã theo dõi các trận đấu của họ, đặc biệt là trận bán kết gặp U19 nữ Myanmar. Họ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, trong đó có khoảng 5-6 gương mặt đủ khả năng thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia”, ông Okiyama nhận định.

Dù điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu, song vị chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. “Chúng tôi đã làm quen với điều kiện thi đấu trong mưa trong các buổi tập gần đây và đã họp chiến thuật để đưa ra giải pháp phù hợp. Các cầu thủ tiếp thu tốt và thực hiện nghiêm túc trên sân tập”.

Trước câu hỏi liên quan đến việc hàng thủ U19 nữ Việt Nam chưa phải đối mặt với nhiều thử thách lớn, ông Okiyama thẳng thắn: “Rõ ràng, vòng bảng và vòng knock-out là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi sẽ điều chỉnh hệ thống phòng ngự trong buổi tập cuối, đồng thời nhắc nhở các cầu thủ đặc biệt là thủ môn, giữ vững sự tập trung. Việc từng thi đấu với các đội bóng nam đã giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm đáng kể. Hy vọng chúng tôi sẽ không để thủng lưới trong trận đấu tới”.

Đánh giá về tính chất lịch sử của cuộc đối đầu với Thái Lan – đội bóng từng hai lần khiến U19 nữ Việt Nam dừng bước ở chung kết – ông Okiyama nhấn mạnh: “Tôi biết đội đã vào chung kết và gặp Thái Lan ở các mùa trước nhưng chưa thể giành chiến thắng. Mùa giải năm nay, mục tiêu của U19 nữ Việt Nam không thay đổi: đó là chức vô địch. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp, bất kể kết quả ra sao”.

Về phía đội khách, huấn luyện viên trưởng U19 nữ Thái Lan – bà Nuengrutai Srathongvian – cũng dành sự tôn trọng cao cho đội chủ nhà: “Chúng tôi may mắn khi không có ca chấn thương nào và toàn đội đã sẵn sàng. U19 nữ Việt Nam là một đội bóng mạnh, có tổ chức và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc như Hoàng Vân hay Thanh Hiếu. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và sẽ có những phương án phòng ngự phù hợp để đối phó”.

Bà Nuengrutai thừa nhận hàng thủ của U19 nữ Việt Nam là một thách thức thực sự đối với các chân sút Thái Lan: “Các hậu vệ của Việt Nam thi đấu rất chắc chắn, tạo ra bức tường vững vàng trước khung thành. Tôi không thể nói trước về kết quả, bởi trong bóng đá, thời điểm quyết định tất cả. Cơ hội chiến thắng là chia đều cho cả hai”.

Trận chung kết giữa U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 18/6 trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây không chỉ là cuộc tranh tài giữa hai đội bóng mạnh nhất khu vực, mà còn là dịp để bóng đá nữ trẻ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ vô địch sau nhiều lần lỡ hẹn.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.