HLV Troussier: U23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội

Phát biểu sau trận ra quân Vòng loại U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Philippe Troussier đồng tình ý kiến U23 Việt Nam đã bỏ lỡ một số cơ hội dẫn tới không thể ghi thêm 3-4 bàn trước U23 Guam. Song về toàn cục, ông thầy người Pháp vẫn hài lòng với những gì mà học trò thể hiện.
Huấn luyện viên Philippe Troussier trả lời họp báo sau trận đấu tối 6/9. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Philippe Troussier trả lời họp báo sau trận đấu tối 6/9. (Ảnh: VFF)

Nhìn lại trận thắng 6-0 trước U23 Guam, huấn luyện viên Philippe Troussier nói: "Trước tiên, chúc mừng toàn đội U23 Việt Nam về cách chơi cũng như tinh thần quyết tâm, nỗ lực đến phút cuối. Ngoài mục tiêu chiến thắng trước U23 Guam, tôi cũng định hướng, mong muốn U23 Việt Nam chiến thắng đúng với những gì mà ban huấn luyện và cầu thủ đã chuẩn bị trên sân tập. Các cầu thủ đã kiên trì, đưa ra phương án xử lý phù hợp trước U23 Guam.

Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện lối chơi từng ngày ở trên sân. Tôi hiểu rằng sẽ có những chỉ trích vì đáng ra U23 Việt Nam phải ghi nhiều bàn hơn. Tôi đồng ý bởi U23 Việt Nam có nhiều cơ hội, lẽ ra phải ghi thêm 3-4 bàn vào lưới đối thủ. Tuy nhiên về toàn cục, tôi tin cầu thủ đang thấm nhuần lối chơi tôi đề ra. Họ đã có những tình huống xử lý khôn ngoan và tỉnh táo hơn. U23 Việt Nam đang chơi với những gì tôi mong muốn để hướng tới mục tiêu lâu dài là vươn ra châu lục".

Ông nói tiếp: "Với vai trò huấn luyện viên, tôi muốn tìm cách làm thế nào để giúp đội chiến thắng, đặc biệt thông qua chiến thuật mà toàn đội đã chuẩn bị. Ở trận này, không biết mọi người có quan sát thái độ của tôi hay không. Trong 10 phút đầu tiên, tôi biết vấn đề của U23 Việt Nam. Đó là sự thiếu cân bằng, đặc biệt là khâu vận hành ở vị trí biên phải. Ngay sau đó, tôi ra hiệu cho Văn Cường khởi động. Tôi thấy rằng các cầu thủ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Sang hiệp 2, Văn Cường giúp U23 Việt Nam có lợi thế rõ ràng. Chúng tôi đã phân tích, rút ra kết luận rằng điểm yếu của U23 Guam nằm hai biên. Trong phòng thay đồ, tôi nhắc họ cần phải khai thác nhiều hơn vào khoảng trống ở biên để tạo cơ hội. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam có nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra ở biên. Đức Phú không phải hậu vệ biên, đó không phải vị trí sở trường của cậu ấy. Ở cánh còn lại, Minh Trọng và Văn Khang đã có nhiều tình huống nguy hiểm".

Bảng xếp hạng bảng C sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: VFF)

Bảng xếp hạng bảng C sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Yemen vào ngày 9/9, đây là trận đấu mang tính bản lề quyết định tấm vé vào Vòng chung kết U23 châu Á 2024 của cả 2 đội.

Huấn luyện viên Troussier cho hay: "Sau đây, tôi sẽ trở về quan sát, đánh giá thêm về U23 Yemen. Họ đã thắng U23 Singapore với tỷ số 3-0, nên trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen sẽ mang tính bản lề. Đội thắng sẽ gần như chắc chắn đi tiếp. Với những gì U23 Việt Nam đã thể hiện, đặc biệt trong hiệp 2, tôi tin chiến thắng này cũng như màn trình diễn trên sân sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn, làm thế nào để vận hành lối chơi tốt hơn, hiệu quả hơn đặc biệt ở các pha đối mặt. Tôi sẽ phân tích thêm điểm yếu U23 Yemen và điều chỉnh phù hợp với cuộc so tài này".

Ông nhận định về U23 Việt Nam: "Không có cầu thủ nào chắc chắn nắm suất đá chính. Lựa chọn cuối cùng dựa vào phong độ và sự thể hiện của họ ở thời điểm đó. Tôi có khoảng 80 cầu thủ U23 Việt Nam có thể đáp ứng cơ bản cách vận hành chiến thuật. Các cầu thủ đá chính phù hợp với hiện tại, nhưng như các bạn có thể thấy, cái gì đúng trong hôm nay, chưa chắc đã đúng trong tương lai".

"Cách làm của tôi với các cấp độ đội tuyển quốc gia, như đợt tập trung ngắn vừa rồi, đó là liên tục tìm cách làm thế nào để bồi đắp, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Tôi gọi nhiều cầu thủ dù hầu như họ không được đá vòng loại U23 châu Á. Tôi trao cơ hội cho họ, để họ làm quen với những yêu cầu của tôi, đó cũng là sự khích lệ và tạo động lực cho họ dù họ là có nhiều cầu thủ ở cấp độ, điều đó sẽ bồi đắp cho đội tuyển, giúp những cầu thủ này tạo áp lực cạnh tranh với những cầu thủ đang được thi đấu hiện tại", nhà cầm quân Troussier kết luận phần trả lời.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.