HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu rạng sáng 24/1 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Kim Sang Sik mở đầu bằng lời động viên dành cho cả hai đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Bóng đá thực sự là môn thể thao rất khó khăn và vất vả. Tôi muốn gửi lời động viên tới toàn thể cầu thủ và các thành viên của hai đội tuyển. Mọi người đã vất vả rồi.

Đặc biệt, với các cầu thủ U23 Việt Nam, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn. Trận này, dù phải thi đấu thiếu người, toàn đội vẫn quyết tâm tới cùng và giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi rất tự hào về cả đội và xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam”.

Đánh giá về thể trạng và tinh thần thi đấu của hai đội, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều rơi vào trạng thái mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần sau chuỗi trận căng thẳng. Tuy nhiên, hai đội vẫn thể hiện tinh thần quyết chiến cao độ.

U23 Việt Nam dù thi đấu với 10 người nhưng vẫn giữ được sự tập trung, không để thủng lưới trong hai hiệp phụ và giành chiến thắng ở loạt luân lưu. Theo ông, đây là những trải nghiệm rất quý báu, sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

Về tình huống Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở hiệp 2, ông Kim Sang Sik chia sẻ: “Đình Bắc đã ghi bàn và có lẽ vì quá hưng phấn nên dẫn tới sai sót. Đó là tình huống rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng các cầu thủ của mình. Dù chỉ còn 10 người trên sân, tôi vẫn tin họ đủ bản lĩnh để cố gắng giữ thế trận tới cùng. Trước đó, ở một trận đấu khác, chúng tôi cũng đã mất Lý Đức vì thẻ phạt. Trong những hoàn cảnh như vậy, huấn luyện viên rất khó có thể làm gì để bù đắp ngay lập tức”.

Đặc biệt, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho tinh thần bình tĩnh, sự tự tin của các cầu thủ trong loạt sút luân lưu, cũng như màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình. Dù đã rất kiệt sức sau 120 phút thi đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn giữ được sự vững vàng cần thiết. Việc thực hiện các quả luân lưu với tâm lý ổn định đã mang lại chiến thắng.

Với thủ môn Cao Văn Bình, dù không thường xuyên ra sân từ đầu giải, anh luôn âm thầm nỗ lực và đã có màn thể hiện căng thẳng, vất vả nhưng rất hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tấm Huy chương Đồng của đội tuyển.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới trung vệ Hiểu Minh, cầu thủ không may dính chấn thương nặng trong giải đấu, đồng thời gửi lời chúc Hiểu Minh sớm bình phục để trở lại thi đấu trong thời gian tới.

Trước khi khép lại buổi họp báo, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời tới người hâm mộ Việt Nam: “Sắp đến Tết rồi, tôi xin 'Chúc mừng năm mới' người hâm mộ Việt Nam. Với các cầu thủ, từ SEA Games đến giải đấu này, các em đã phải thi đấu liên tục, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi mong các em sẽ sớm được nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo”.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chia làm hai nhóm trở về nước sau khi khép lại hành trình tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Nhóm thứ nhất gồm 26 thành viên dự kiến di chuyển theo hành trình Doha-Hà Nội, hạ cánh lúc 19 giờ 45 phút ngày 24/1 tại ga quốc tế Sân bay Nội Bài. Nhóm còn lại sẽ về nước trên chuyến bay hạ cánh lúc 6 giờ 55 phút ngày 25/1, cũng tại ga quốc tế Sân bay Nội Bài.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.