HLV Kim Sang Sik: Tập trung tối đa cho những trận đấu còn lại

Tại buổi họp báo sau trận thắng 3-1 trước Nepal, tối 9/10, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam sẽ dồn toàn lực cho các trận còn lại, thay vì quan tâm tới đối thủ cạnh tranh. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu của học trò, đồng thời chỉ ra điểm cần cải thiện để hướng tới tấm vé Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik và cầu thủ Xuân Mạnh tại buổi họp báo sau trận đấu tối 9/10. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik và cầu thủ Xuân Mạnh tại buổi họp báo sau trận đấu tối 9/10. (Ảnh: VFF)

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Việc cần làm lúc này là tập trung giành chiến thắng ở tất cả các trận còn lại, thay vì quan tâm quá nhiều đến kết quả của các đối thủ cạnh tranh".

Ông Kim bày tỏ sự hài lòng với kết quả đạt được, dù cho đội tuyển Việt Nam vẫn bỏ lỡ không ít cơ hội để gia tăng cách biệt. “Số cú dứt điểm của chúng ta trong trận này rất nhiều và hoàn toàn có thể ghi được nhiều bàn hơn. Tuy nhiên, ba bàn thắng là kết quả tích cực. Nếu tận dụng tốt hơn ở khâu kết thúc, đội sẽ đạt hiệu quả cao hơn”, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đánh giá.

Phân tích nguyên nhân bàn thua duy nhất trong trận, ông Kim chỉ rõ: “Đó là tình huống cố định và các cầu thủ đã thiếu tập trung trong phòng ngự. Đây là điểm cần cải thiện để hướng tới sự chắc chắn hơn trong các trận tiếp theo”.

Dành sự tôn trọng cho đối thủ Nepal, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng, đội bóng Nam Á đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và nền tảng thể lực đáng ghi nhận. “Họ gây ra khá nhiều khó khăn cho chúng tôi. Đây không phải là trận đấu dễ dàng”, ông nói.

z7099730700869-5924dfc147a74499a67957d5b8a6f7dc.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Khi được hỏi về màn trình diễn của thủ thành Đặng Văn Lâm, huấn luyện viên Kim cho rằng đây chưa phải là trận đấu phản ánh đầy đủ năng lực của học trò: “Văn Lâm đã thể hiện rất tốt ở cấp câu lạc bộ trước đợt tập trung lần này. Tuy nhiên, trận đấu hôm nay không có nhiều tình huống để đánh giá rõ vì phía Nepal không tạo ra quá nhiều cú dứt điểm nguy hiểm”.

Về mặt chiến thuật, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội đã chủ động lựa chọn lối chơi an toàn trong hiệp 1 và có những điều chỉnh linh hoạt khi đối phương suy giảm thể lực ở hiệp 2. “Chúng tôi đưa vào sân những cầu thủ có xu hướng tấn công để tạo đột biến, và toàn đội đã thực hiện đúng ý đồ đề ra, mang lại kết quả như mong đợi”, ông Kim chia sẻ.

Cũng tại buổi họp báo, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh mục tiêu quan trọng hiện nay là toàn đội cần duy trì sự tập trung và hướng đến những chiến thắng tiếp theo. “Malaysia cũng thắng hôm nay và đang tạm dẫn đầu. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong ba trận còn lại để tự định đoạt số phận. Cần phải tập trung vào từng trận, từng điểm số thay vì mải nghĩ về đối thủ”, ông khẳng định.

z7099730700876-beb4d459c734b8ea94b039c018619a7b.jpg
Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh, người được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”, không giấu được cảm xúc sau khi có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Quốc gia. “Tôi rất vui vì đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển. Đây là trận đấu không hề dễ, nhưng khi đối thủ bị thẻ đỏ, thế trận trở nên thuận lợi hơn. Chúng tôi đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng”, Xuân Mạnh chia sẻ.

Chiến thắng 3-1 giúp đội tuyển Việt Nam có được 6 điểm sau ba lượt trận, tiếp tục bám đuổi sát sao đội đầu bảng Malaysia và mở ra nhiều hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu với Nepal trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 14/10 tới. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục khẳng định quyết tâm và năng lực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.