Cơ hội thử thách đội hình mới của đội tuyển Việt Nam

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal vào tối nay (9/10) tại sân Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) tại bảng F vòng đấu cuối của vòng loại ASIAN Cup 2027 hứa hẹn sẽ là màn chạm trán thú vị giữa 1 đội bóng đang hướng tới mục tiêu vươn tầm châu lục và 1 tập thể đang trẻ hóa mạnh mẽ, tìm kiếm bản sắc mới.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với đội tuyển Nepal tối nay 9/10. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với đội tuyển Nepal tối nay 9/10. (Ảnh: VFF)

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Matt Ross, đội tuyển Nepal mang tới Việt Nam 1 đội hình trẻ, nhiều gương mặt ở độ tuổi U23 và U20. Đây là giai đoạn chuyển giao quan trọng khi bóng đá Nepal nỗ lực xây dựng nền tảng cho tương lai. Họ hiện đứng thứ 176 thế giới, kém đội tuyển Việt Nam 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, và chưa từng vượt qua vòng loại Asian Cup.

Theo trang Transfermarkt, giá trị đội hình Nepal chỉ khoảng 1,5 triệu euro (khoảng 45 tỉ đồng) tương đương gần 1/3 so giá trị ước tính của đội tuyển Việt Nam (5 triệu euro). Sự chênh lệch này phần nào phản ánh khác biệt về chiều sâu lực lượng và trình độ phát triển của hai nền bóng đá. Điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Nepal là tiền đạo Anja Bista (27 tuổi) - chân sút đã ghi 13 bàn sau 70 lần khoác áo đội tuyển quốc gia cùng “lão tướng” Rohit Chand đã có 97 lần ra sân cho tuyển Nepal. Ngoài 2 cái tên này, phần lớn tuyển thủ của họ đang thi đấu trong nước hoặc ở các giải khu vực như: Bangladesh, Indonesia, Philippines và Lào.

v3.jpg
Thủ môn Đặng Văn Lâm nhận được nhiều kỳ vọng khi trở lại thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Phong độ của đội tuyển Nepal trong thời gian gần đây khá thất thường, họ có một vài điểm sáng như chiến thắng 2-0 trước Afghanistan và trận thắng 1-0 trước Singapore ở các trận giao hữu. Tuy nhiên, cùng với đó là những thất bại nặng nề: thua Tajikistan 0-4 ở trận giao hữu và gần đây nhất là hai trận thua Malaysia 0-2 và Lào 1-2 ở vòng loại Asian Cup 2027, nhất là trận thua Lào - đội có thứ hạng FIFA thấp hơn bị giới chuyên môn coi là cú sốc lớn với người hâm mộ Nepal. Phong độ của họ trong các trận giao hữu được đánh giá là “kém” với số trận thắng ít hơn số trận thua cho thấy Nepal - một tập thể đang trong quá trình học hỏi để hoàn thiện hơn là một đội bóng đã định hình được bản sắc thi đấu rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam với sự hiện diện của Đặng Văn Lâm (1m88), Văn Việt (1m81) và Trung Kiên (1m91) - ba thủ môn có phong độ ổn định nhận được sự đồng thuận từ giới chuyên môn. Sự trở lại của Văn Lâm, người từng gắn bó với tuyển Việt Nam trong suốt nhiều giải đấu lớn như: AFF Cup, Asian Cup và vòng loại World Cup mang lại niềm tin cho hàng thủ. Đang thi đấu ấn tượng cùng câu lạc bộ Ninh Bình, thủ môn sinh năm 1993 chứng minh rằng anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

Hai thủ môn trẻ Văn Việt và Trung Kiên được xem là lựa chọn cho tương lai. Văn Việt từng là đội trưởng trẻ nhất V-League 1 khi mới 21 tuổi và đang chơi ổn định trong màu áo Thể Công Viettel, góp phần giúp đội bóng áo lính giữ thành tích bất bại. Trong khi đó, Trung Kiên là thủ môn số một của U23 Việt Nam, sở hữu chiều cao, phản xạ và bản lĩnh thi đấu hiếm thấy ở độ tuổi 22.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam lần này không có Quang Hải, nhưng lại có sự bù lấp chất lượng từ các gương mặt: Hoàng Đức, Đức Chiến, Thành Long cùng cầu thủ trẻ như Xuân Bắc. Ở vai trò tiền vệ công hoặc lệch cánh, những cái tên như: Hai Long, Văn Khang, Tuấn Hải, Thanh Nhàn hay Đình Bắc đều sẵn sàng. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Nam Á. Tuy nhiên, như HLV Kim Sang-sik từng nhấn mạnh: “Mọi đối thủ đều đáng tôn trọng” và tuyển Nepal với sự trẻ trung, khát khao thể hiện, hoàn toàn có thể gây ra khó khăn nếu Việt Nam mất tập trung.

v1.jpg
Với lợi thế sân nhà và đội hình vượt trội, đội tuyển Việt Nam quyết tâm
giành chiến thắng trước Nepal. (Ảnh: VFF)

Một lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam là được thi đấu cả hai trận lượt đi, lượt về tại Thành phố Hồ Chí Minh do việc đội tuyển Nepal chọn sân Thống Nhất là sân nhà. Theo tính toán, nếu giành chiến thắng ở cả 2 trận vòng loại cuối trước Nepal, đội tuyển Việt Nam có thể củng cố vị thế và tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời tạo đà hướng tới các mục tiêu lớn là Asian Cup 2027 hay vòng loại World Cup 2026.

Cuộc đối đầu này vì thế không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là thước đo cho định hướng mới của HLV Kim Sang-sik xây dựng 1 đội tuyển Việt Nam thực dụng, kỷ luật và hướng đến sự ổn định lâu dài. Hiện tại, cả 2 đội tuyển đều có cơ hội khi đội tuyển Malaysia đang đứng trước án phạt về cầu thủ nhập tịch không đúng có thể có của đội tuyển Malaysia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.