HLV Kim Sang Sik: “Đội tuyển Việt Nam cùng hướng tới chiến thắng”

“Chúng tôi đã phân tích trận lượt đi để khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, đồng thời nghiên cứu kỹ lối chơi và chiến thuật của Singapore. Hy vọng đội tuyển sẽ tận dụng tốt cơ hội để tạo nên một trận đấu hấp dẫn và cống hiến”, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ với báo giới, trước trận bán kết lượt về với Singapore tối 29/12. 
Huấn luyện viên Kim Sang Sik và đội trưởng Duy Mạnh tại buổi họp báo sáng 28/12. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik và đội trưởng Duy Mạnh tại buổi họp báo sáng 28/12. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Sáng 28/12, tại buổi họp báo trước trận bán kết lượt về với đội tuyển Singapore, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến một trận đấu thành công trên sân nhà. Dù lịch thi đấu dày đặc tạo áp lực cho cầu thủ và ban huấn luyện, nhưng ông nhấn mạnh: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ. Chính sự ủng hộ đó giúp chúng tôi có thêm quyết tâm. Kết quả 2-0 ở lượt đi là lợi thế, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Vì vậy, toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để mang lại niềm vui cho khán giả”.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng bày tỏ sự đánh giá cao về tinh thần cống hiến và kỷ luật chiến thuật của các học trò: “Có ý kiến cho rằng tôi đang thành công, nhưng tôi cho rằng đây mới chỉ là bước đầu. Thành công này đến từ sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể vững mạnh, luôn sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu chung”.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Ở trận bán kết lượt đi trên sân Singapore, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để giành chiến thắng 2-0, với các bàn thắng của Tiến Linh (penalty) và Xuân Son (phút bù giờ). Kết quả này giúp đội tuyển có lợi thế lớn khi trở về sân nhà.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn thận trọng: “Chúng tôi đã phân tích trận lượt đi để khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, đồng thời nghiên cứu kỹ lối chơi và chiến thuật của Singapore. Hy vọng đội tuyển sẽ tận dụng tốt cơ hội để tạo nên một trận đấu hấp dẫn và cống hiến”.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng lý giải về phong độ ghi bàn của đội tuyển, khi thường gặp khó khăn trong hiệp một nhưng khởi sắc ở hiệp hai: “Điều này không phải do vấn đề chiến thuật hay đội hình, mà có thể do thiếu may mắn. Toàn đội đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể tận dụng tối đa. Tôi tin rằng, với những điều chỉnh cần thiết, đội tuyển sẽ làm nên khác biệt trong trận đấu tới”.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, đại diện các cầu thủ Việt Nam tham dự họp báo, chia sẻ: “Không có trận đấu nào là dễ dàng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa, tuân thủ chiến thuật từ ban huấn luyện. Dù nhiều người nghĩ đây là trận đấu dễ dàng, nhưng toàn đội luôn giữ suy nghĩ cẩn trọng và ý thức rõ tầm quan trọng của trận bán kết này”.

Anh cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của người hâm mộ: “Điểm tựa lớn nhất của chúng tôi chính là khán giả. Những hình ảnh khán giả xếp hàng dài mua vé đã tiếp thêm động lực để toàn đội vào sân với quyết tâm cao nhất”.

Trận bán kết lượt về giải vô địch Đông Nam Á 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 29/12 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Toàn đội đang hướng đến một chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ và giành vé vào chung kết.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.