HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu vô địch Giải U23 Đông Nam Á

Chiều 15/7, Ban Tổ chức Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đã tổ chức họp báo dành cho các đội tuyển thuộc bảng B. Tại đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu hướng tới ngôi vô địch, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với tất cả các đối thủ tham dự giải đấu năm nay.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đặt niềm tin vào đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik đặt niềm tin vào đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Chia sẻ tại buổi họp báo, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết, “trước tiên, tôi rất vui mừng khi được cùng các cầu thủ tham dự giải đấu này. U23 Việt Nam đã hai lần vô địch nên chắc chắn sẽ có những áp lực nhất định. Tuy nhiên, tôi và các học trò sẽ nỗ lực rèn luyện chăm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất”.

Để tiếp nối thành công của hai mùa giải gần nhất, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam là coi mỗi trận đấu như một trận chung kết.

“Chúng tôi luôn tập luyện chăm chỉ, chú trọng rèn luyện chiến thuật và duy trì nền tảng thể lực tốt nhất. Mỗi trận đấu sắp tới đều được tiếp cận với tinh thần cao nhất, hướng tới chiến thắng”, ông Kim Sang Sik khẳng định.

Đánh giá về các đối thủ tại giải, huấn luyện viên Kim Sang Sik thẳng thắn nhắc tới U23 Thái Lan và U23 Indonesia là hai đội bóng mạnh với nền tảng kỹ thuật, tốc độ và thể lực tốt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đội tuyển U23 Việt Nam không chủ quan và luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho mọi đối thủ.

“Đó là cách tiếp cận tốt nhất để đội tuyển có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi và các cầu thủ mong muốn trải nghiệm những thử thách quốc tế để tích lũy thêm kinh nghiệm, khác biệt hoàn toàn với môi trường trong nước”, ông Kim nói.

Về cảm nhận lần đầu dẫn dắt U23 Việt Nam tại một giải đấu chính thức, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng, “các cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và sẵn sàng tiếp thu chỉ dẫn. Sau hơn hai tuần tập luyện, tôi nhận thấy họ có khả năng tiếp thu nhanh, xây dựng được tập thể đoàn kết, thể hiện khát vọng và động lực lớn. Tôi rất mong chờ sự tiến bộ của họ qua từng trận đấu”.

Khép lại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam khẳng định mục tiêu cao nhất là giành ngôi vô địch. Theo ông, thành công của đội phụ thuộc vào tinh thần và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó việc tôn trọng mọi đối thủ là yếu tố không thể thiếu.

z6806680589928-a7eb596d2e940cc82706fa8d0f79167e.jpg
Huấn luyện viên Ha Hyeok Jun của đội tuyển U23 Lào (giữa) cùng huấn luyện viên U23 Campuchia và ông Kim Sang Sik. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, huấn luyện viên Ha Hyeok Jun của đội tuyển U23 Lào thẳng thắn thừa nhận, đội bóng của ông bị đánh giá thấp hơn so với U23 Việt Nam và U23 Campuchia về mọi mặt. Tuy nhiên, U23 Lào vẫn đặt mục tiêu học hỏi, cải thiện năng lực cá nhân và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

“Chúng tôi có những cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia và U23. Hy vọng giải đấu lần này sẽ là nền tảng để bóng đá Lào phát triển, hướng tới các giải đấu quan trọng như vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33”, huấn luyện viên Ha Hyeok Jun chia sẻ.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Lào vào 17 giờ ngày 19/7 trên sân vận động Patriot, Indonesia. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên nền tảng FPT Play.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.