Những nỗ lực trong việc đưa Nghị quyết số 18 vào cuộc sống đã góp phần mang lại nhiều thành công cho địa phương.
Bước tiến mới ở nhiều phương diện
Căn cứ Nghị quyết số 18 của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng, đồng bộ. Từng đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể hóa phù hợp điều kiện tại chỗ.
Thực tiễn phản ánh, bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm nhiều đầu mối, cấp trung gian, giảm số lượng lãnh đạo. Qua sắp xếp, đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, khắc phục dần tình trạng trùng lặp, chồng chéo.
Việc thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị đồng bộ, thống nhất hơn. Kết quả sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong giai đoạn mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội.
Việc đi sâu kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ có bước chuyển đột phá từ ngày 1/7/2025. Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ tỉnh và các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kết thúc hoạt động các đảng bộ huyện, thành phố, thành lập các đảng bộ xã, phường thuộc tỉnh.
Toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (mới) có 99 đảng bộ trực thuộc. Đối với khối chính quyền cấp tỉnh, có 14 sở, ngành (giảm 13 sở). Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (giảm năm cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh). Số lượng hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh giảm mạnh nhất, hiện còn 427 tổ chức. Về sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có 95 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 175 đơn vị).
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng: Sự chuyển biến khác biệt qua từng năm, từ phạm vi nhỏ tổ chức sáp nhập sở, ngành, trong nội bộ các cơ quan đến phạm vi lớn hơn đã minh chứng quan điểm chỉ đạo thay đổi cách thức triển khai sắp xếp từ Trung ương xuống địa phương thời điểm gần đây đã rút ngắn thời gian thực hiện Nghị quyết số 18.
Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Định, từ ngày 1/7 chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh rà soát, tinh chỉnh định biên trên cơ sở vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới. Theo đó, biên chế công chức giảm hơn 24%. Tổng cộng trong 5 năm qua, tỉnh giải quyết chế độ, chính sách cho 2.624 trường hợp nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi, hiện Sở Nội vụ đang khẩn trương thẩm định hơn 800 trường hợp tinh giản biên chế.
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh hiện là 71.770 người và sẽ còn thay đổi do tỉnh đang đi sâu tinh chỉnh. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến tích cực, trình độ đại học, sau đại học dần tăng cao, hiện chiếm tỷ lệ hơn 82%.
Nhiệm vụ không dừng, không nghỉ
Với phương châm “vừa triển khai, vừa hoàn thiện”, đến nay Đồng Nai đã thực hiện đạt mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 18. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới, sắp xếp tinh gọn. Vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng nâng cao; đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm...
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết: Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch trọng tâm về công tác cải cách hành chính phù hợp điều kiện hiện tại sau sắp xếp.
Từ ngày 1/7 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết hơn 450 nghìn hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ xử lý trước và đúng hạn đạt 99,29%. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố. Điều này khẳng định cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thật sự là một cuộc cách mạng trong toàn hệ thống chính trị và người dân được thụ hưởng lợi ích cao nhất.
Bên cạnh những thành quả đáng ghi nhận, công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh còn một số hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Vì vậy, Đồng Nai xác định đây là nhiệm vụ không ngừng nghỉ, rất cần thiết, đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tỉnh luôn nghiêm túc đánh giá, đúc kết những bài học kinh nghiệm để việc hiện thực hóa mang lại hiệu quả năm sau cao hơn năm trước.
Lộ trình cải cách đi sâu vào hoàn thiện, nâng cao chất lượng nền công vụ sau bước đầu sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đang được thực hiện tập trung, nghiêm túc, quyết liệt... Tất cả nhằm nỗ lực phấn đấu, giúp Đồng Nai hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và không ngừng tăng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.