Hệ thống Thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiện đại, liêm chính, hiệu quả

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu hệ thống Thi hành án dân sự phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm các bản án, quyết định được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản…

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2026).

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Thành Long, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại biểu cơ quan Thi hành án Bộ Tư pháp Lào và cơ quan Thi hành án Liên bang Nga.

Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự qua các thời kỳ; lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, Cục Quản lý Thi hành án dân sự.

db-thads-2-700.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Hệ thống không ngừng hoàn thiện về thể chế, tổ chức và phương thức hoạt động

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Tư pháp trình bày Diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Diễn văn khẳng định, ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 130/SL quy định thể thức thi hành các mệnh lệnh và bản án của Tòa án, đặt nền móng pháp lý cho sự hình thành và phát triển của công tác Thi hành án dân sự Việt Nam.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Hệ thống Thi hành án dân sự không ngừng được hoàn thiện về thể chế, tổ chức và phương thức hoạt động; từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và giữ vững kỷ cương xã hội.

a-kho-dien-van-3545.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi trình bày Diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Từ thực tiễn 80 năm xây dựng và phát triển, Hệ thống Thi hành án dân sự đã bồi đắp những giá trị truyền thống cốt lõi: trung thành với Đảng, thượng tôn pháp luật, tận tụy phục vụ nhân dân, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính và không ngừng đổi mới. Đây là nền tảng để toàn Hệ thống tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Kết quả công tác thi hành án dân sự không chỉ trực tiếp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân mà còn góp phần nâng cao hiệu lực hoạt động tư pháp, giữ vững kỷ cương pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời tạo lập môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, Hệ thống Thi hành án dân sự đã tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, tín dụng-ngân hàng có giá trị lớn; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khơi thông nguồn lực cho phát triển và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đặc biệt, sau hơn một năm triển khai mô hình tổ chức thi hành án dân sự theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hệ thống đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, cuộc cách mạng chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ trong toàn Hệ thống. Việc đưa Nền tảng số Thi hành án dân sự vào vận hành thống nhất trên toàn quốc, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, điều hành đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo nền tảng xây dựng nền Thi hành án dân sự hiện đại.

Xây dựng, đào tạo đội ngũ thi hành án dân sự bản lĩnh, liêm chính, công tâm, tinh thông nghiệp vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động hệ thống thi hành án dân sự trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Phó Thủ tướng khẳng định Bộ Tư pháp nói chung và hệ thống Thi hành án dân sự nói riêng có quyền tự hào về những thành tựu và những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

a-chau-177-2506.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phấn đấu tăng trưởng bền vững hai con số, đòi hỏi phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp phải là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông, hiệu quả; đồng thời chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng tổ chức thi hành pháp luật còn là khâu yếu.

Trong bối cảnh đó, hệ thống Thi hành án dân sự phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm các bản án, quyết định được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, đưa các nguồn lực đang bị tồn đọng trở lại phục vụ phát triển, củng cố niềm tin vào công lý và tạo lập môi trường pháp lý an toàn, minh bạch cho đầu tư, kinh doanh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự tập trung tổ chức thi hành nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2025; tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật; bảo đảm pháp luật về thi hành án dân sự được thực hiện thống nhất, thông suốt; không để khoảng trống pháp lý hoặc vướng mắc về thể chế làm chậm quá trình thi hành án, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

“Bảo đảm tất cả các bn án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp lut đưc t chc thi hành nghiêm minh, đúng pháp luật và hiệu quả; lấy quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và hiệu quả thu hồi tài sản làm thước đo”, Phó Thủ tướng nói.

dai-bieu-luu-niem-7330.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 162-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng hệ thống Thi hành án dân sự tinh gọn, hiện đại. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt; quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự có bản lĩnh, liêm chính, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, dám chịu trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Đây là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, bắt buộc và là chìa khóa nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, Phó Thủ tướng nêu rõ cần hoàn thiện Nền tảng số Thi hành án dân sự; xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”, kết nối hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; từng bước hình thành nền thi hành án số toàn diện, hiện đại, công khai, minh bạch. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa một số hoạt động thi hành án dân sự.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự; kịp thời cung cấp, kết nối thông tin, xử lý các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

trao-huan-huong-thads-3809.jpg
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý.

Theo đó, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong tổ chức Thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước. Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Thi hành án dân sự và Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh tại hội nghị.

Cà Mau chỉ định thêm nhân sự mới vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 17/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đây là bước kiện toàn đội ngũ cán bộ có ý nghĩa chiến lược của Cà Mau, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đột phá của địa phương trong chặng đường mới.

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ

Chiều 17/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Linh Bảo)

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới

Ngày 17/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận”. Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu kết luận tọa đàm.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc tổ chức khai quật 803/803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Quảng Ninh: Một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Quảng Ninh hiện quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 803 phần mộ liệt sĩ cần xác định danh tính tại 18 nghĩa trang. Đến ngày 14/7, tỉnh đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 803/803 phần mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch, qua đó thu được 713 mẫu hài cốt, đạt tỷ lệ 88,79%.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn cán bộ, trí thức, văn nghệ sĩ miền bắc hoặc tập kết ra bắc từ trước đó, đã tạm gác lại việc nhà, tình riêng, gửi lại những gì thân thương nhất để lên đường vào nam chiến đấu.

[Ảnh] “Thanh xuân gửi lại” để lên đường vì niềm tin vào ngày thống nhất

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, 72.000 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B vẫn được gìn giữ vẹn nguyên như một phần máu thịt của lịch sử dân tộc. Cuộc trưng bày “Thanh xuân gửi lại” là sự hội ngộ của những chứng nhân và chứng tích, đồng thời là nhịp cầu nối liền các thế hệ, lan tỏa lý tưởng sống cống hiến cao đẹp vì quê hương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Sáng 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, xem xét công tác chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Lào và Thái Lan trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội; xác định lý tưởng sống tốt đẹp, nuôi dưỡng hoài bão và khát vọng cống hiến.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La; Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng; Bộ Chính trị ban hành chỉ thị mới về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: BẢO LONG)

Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng khoa học, khách quan, thực chất

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức cuộc họp lần thứ nhất về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.