Hệ thống giáo dục Mỹ đứng trước bước ngoặt lịch sử

Hệ thống giáo dục Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Với sắc lệnh hành pháp mới của Tổng thống Donald Trump nhằm giải thể Bộ Giáo dục , tương lai của hàng triệu học sinh, sinh viên Mỹ đang trở thành tâm điểm tại “xứ cờ hoa”. Quyết định này nếu được Quốc hội Mỹ thông qua không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi về chính sách, mà còn có thể định hình lại toàn bộ cách giáo dục Mỹ vận hành trong những năm tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngày 20/3 (theo giờ địa phương),Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để chính thức bắt đầu quá trình giải thể Bộ Giáo dục. Ông nhấn mạnh rằng, chính quyền của ông đang trao trả quyền kiểm soát giáo dục về cho các bang.

Chúng ta sẽ đơn giản đưa giáo dục trở lại các bang, nơi mà nó vốn thuộc về.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Viện dẫn các hạn chế trong kỹ năng đọc và làm toán của học sinh, ông Trump chỉ trích rằng Bộ Giáo dục không cải thiện được chất lượng dù đã tiêu tốn hơn 3.000 tỷ USD kể từ khi thành lập vào năm 1979. Ông cho rằng việc trao quyền cho các bang và địa phương sẽ thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng và giảm bớt sự can thiệp từ chính quyền liên bang.

Tổng thống Mỹ D.Trump giơ cao sắc lệnh hành pháp đã ký tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, vào ngày 20/3/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tổng thống Mỹ D.Trump giơ cao sắc lệnh hành pháp đã ký tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, vào ngày 20/3/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Những rủi ro sau lời hứa “trao trả quyền lực”

Không ít nhà lập pháp đã phản đối gay gắt kế hoạch này. Trong số đó có Chủ tịch Hội nghị các vấn đề châu Á Thái Bình Dương của Quốc hội, bà Grace Meng, và Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm giáo dục, ông Mark Takano. Họ gọi đây là “một sự phản bội đối với học sinh, phụ huynh và giáo viên”; đồng thời nhấn mạnh rằng, việc giải thể một cơ quan cấp liên bang cần được Quốc hội thông qua bằng lập pháp, và sắc lệnh này có thể đối mặt với những thách thức pháp lý nghiêm trọng.

Chính quyền Trump đang từ chối thế hệ tiếp theo các nguồn lực mà họ cần để thành công nhằm trả cho các khoản giảm thuế cho các tỷ phú. Đó là một sự phản bội đối với học sinh, phụ huynh và nhà giáo dục. Đây là một quyết định bất hợp pháp và Quốc hội không được nhượng bộ quyền hạn của mình trước sắc lệnh này.

Trích Tuyên bố chung của Hạ nghị sĩ Grace Meng và Hạ nghị sĩ Mark Takano

Dù ông Trump khẳng định rằng các chương trình trọng yếu như Trợ cấp Pell, Title I và nguồn hỗ trợ cho học sinh khuyết tật sẽ được duy trì đầy đủ và chuyển giao cho các cơ quan liên quan, những người phản đối việc giải thể Bộ Giáo dục vẫn lo ngại việc đóng cửa đột ngột có thể gây gián đoạn hàng chục tỷ USD viện trợ liên bang. Điều này có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giáo dục.

Trợ cấp Pell là nguồn hỗ trợ tài chính giúp sinh viên đại học có thu nhập thấp chi trả học phí. Title I là chương trình hỗ trợ các trường học có tỷ lệ cao học sinh từ các gia đình khó khăn, nhằm thu hẹp khoảng cách cơ hội giáo dục.

Hiện Bộ Giáo dục đang quản lý khoản cho sinh viên vay trị giá khoảng 1.600 tỷ USD – một trong những nguồn lực then chốt giúp hàng triệu người Mỹ tiếp cận giáo dục đại học. Việc chuyển giao trách nhiệm này sau khi Bộ Giáo dục bị giải thể có thể tạo ra những gián đoạn đáng kể.

Liên minh Phụ huynh Quốc gia Mỹ (NPU), đại diện cho hơn 1.800 tổ chức phụ huynh trên toàn quốc, đã lên tiếng phản đối quyết định của Tổng thống Trump.

Đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào tương lai con em chúng ta. Đây không phải là cải cách giáo dục. Đây là bảo đảm rằng hàng triệu trẻ em sẽ không bao giờ có cơ hội công bằng. Và chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra mà không đấu tranh.

Trích Thông báo của Liên minh Phụ huynh Quốc gia Mỹ

Thách thức pháp lý và tương lai của hệ thống giáo dục Mỹ

Tuy Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp để khởi động quá trình giải thể, việc đóng cửa hoàn toàn Bộ Giáo dục vẫn cần sự phê chuẩn từ Quốc hội. Với 53 ghế tại Thượng viện, Đảng Cộng hòa cần ít nhất 7 phiếu ủng hộ từ phía Đảng Dân chủ để đạt đủ 60 phiếu – ngưỡng cần thiết để thông qua việc bãi bỏ một cơ quan cấp nội các. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Đảng Dân chủ sẽ ủng hộ đề xuất này.

Khuôn viên một trường học ở Texas, Mỹ (Ảnh: Tân Hoa xã)

Khuôn viên một trường học ở Texas, Mỹ (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngoài ra, nhiều tổng chưởng lý bang thuộc Đảng Dân chủ cũng đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch giải thể và sa thải hàng nghìn nhân viên của bộ.

Quyết định giải thể Bộ Giáo dục Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và sự phản đối từ các bên liên quan. Trong trường hợp việc giải thể này được thông qua, tương lai của hệ thống giáo dục Mỹ sẽ phụ thuộc vào cách thức chuyển giao quyền kiểm soát và quản lý giáo dục, cũng như mức độ hỗ trợ từ các tiểu bang và địa phương trong giai đoạn chuyển đổi.

Tổng tống Mỹ D.Trump ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục (Nguồn: nhandan.vn)

Thành lập vào năm 1979, giám sát khoảng 100.000 trường công và 34.000 trường tư, Bộ Giáo dục Mỹ không trực tiếp quản lý trường học mà chủ yếu điều phối và hỗ trợ tài chính cho hệ thống giáo dục.

Bộ Giáo dục Mỹ đảm nhận các nhiệm vụ:

Phân bổ ngân sách liên bang, đặc biệt hỗ trợ học sinh có thu nhập thấp và nhu cầu đặc biệt.

Giám sát thực thi các luật giáo dục liên bang, bao gồm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng.

Quản lý và cung cấp các khoản cho sinh viên vay.

Thu thập, phân tích dữ liệu để định hướng chính sách giáo dục quốc gia.

Hệ thống giáo dục Mỹ vận hành theo cơ chế phân quyền mạnh mẽ, khác biệt đáng kể so với mô hình tập trung của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, điều này cũng gây tranh cãi về sự chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.