Hệ thống chính trị vào cuộc giảm nghèo ở Đồng Hỷ

Đồng Hỷ là một huyện miền núi thuộc tỉnh Thái Nguyên với 54% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình chủ yếu là đồi núi, kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông-lâm nghiệp. Thời gian vừa qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Hỷ chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động nguồn lực, phát huy tiềm năng để phát triển kinh tế gia đình nhằm giảm nghèo bền vững cho người dân, hướng đến xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới thời gian tới.
Cơ quan chức năng tổ chức lớp học may tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng để giải quyết việc làm cho người dân.
Cơ quan chức năng tổ chức lớp học may tại xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng để giải quyết việc làm cho người dân.

Là xã khó khăn nhất và là xã cuối cùng chưa đạt chuẩn nông thôn mới ở huyện Đồng Hỷ, Văn Lăng có gần 1.500 hộ gia đình, dân số hơn 6 nghìn người với 8 dân tộc, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 70% dân số. Nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024, cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Hỷ, xã Văn Lăng huy động cả hệ thống chính trị, tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội ở đây.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội có tính chất bao trùm, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng mức thu nhập, cải thiện đời sống người dân xã Văn Lăng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng Hoàng Xuân Trường cho biết: “Chúng tôi xác định sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của huyện, ba chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư, hỗ trợ, vận động người dân phát triển kinh tế gia đình”.

Tập trung hỗ trợ xã Văn Lăng giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, nâng thu nhập cho người dân, năm 2024 với sự tham mưu của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Hỷ tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên các xóm có tỷ lệ hộ nghèo cao, 100% đồng bào Mông sinh sống như Liên Phương, Bản Tèn.

“Đợt cao điểm chung sức xây dựng xã Văn Lăng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024” do cấp ủy, chính quyền huyện tổ chức, chỉ đạo trong tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, với nguồn vốn 1,2 tỷ đồng vận động xã hội hóa, các ban, phòng, đoàn thể cử cán bộ cùng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ Quân khu I về hai xóm Bản Tèn và Liên Phương giúp chữa, chỉnh trang nhà ở, làm nhà vệ sinh, khoan giếng cho 56 hộ; xây dựng tuyến đường vào khu vực trồng Sâm Bố Chính dài 1,2km, tạo động lực để người dân giảm nghèo. Tổ chức 1 phiên giao dịch việc làm lưu động, 2 lớp đào tạo nghề cho lao động tại xóm Bản Tèn và xóm Liên Phương với gần 70 học viên tham dự.

Người dân xóm Khe Mong, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ phát triển mô hình sản xuất chè để tăng thu nhập, đẩy mạnh giảm nghèo.
Người dân xóm Khe Mong, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ phát triển mô hình sản xuất chè để tăng thu nhập, đẩy mạnh giảm nghèo.

Nhiều hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được hỗ trợ bò giống từ các chương trình mục tiêu quốc gia, thành lập các tổ hợp tác chăn nuôi bò để các hộ trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển chăn nuôi hiệu quả; triển khai hỗ trợ phát triển cây chè, phát triển rừng. Đây là những giải pháp đang phát huy hiệu quả để người dân có thu nhập ổn định, giảm nghèo bền vững.

Đầu năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều của xã Văn Lăng là 30,93% số hộ, với sự giúp đỡ của hệ thống chính trị, người dân nỗ lực vươn lên nên đến nay tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 15,97% số hộ, đạt tiêu chí hộ nghèo đối với xã nông thôn mới năm 2024.

Trên phạm vi toàn huyện, với sự tham mưu của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững là Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ chỉ đạo sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tập huấn, đào tạo nghề hướng vào khai thác tiềm năng, lợi thế của kinh tế rừng, cây chè, chăn nuôi, các loại cây ăn quả để giải quyết việc làm, tăng thu nhập tại chỗ và đi làm công nhân, xuất khẩu lao động. Tất cả đều hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế gia đình một cách bền vững.

Cùng với các nguồn lực đầu tư từ ngân sách, huyện Đồng Hỷ xác định tín dụng ưu đãi là kênh dẫn vốn quan trọng, tạo nguồn lực để người dân thoát nghèo nên quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi, phát huy hiệu quả.

Đồng chí Ngô Xuân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ chia sẻ: “Chúng tôi xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, cần kiên trì, bền bỉ triển khai các giải pháp để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ, định hướng, động viên để các hộ vươn thoát nghèo một cách bền vững, có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chỉ tiêu huyện Đồng Hỷ đề ra năm 2024 giảm 2,12% hộ nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,79%, đạt 131,6% mục tiêu đề ra, đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đầu năm từ 9,95% xuống còn 7,16% số hộ”.

Là một huyện miền núi, kinh tế chủ yếu dựa vào nông- lâm nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số, đến hết năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn Đồng Hỷ giảm còn hơn 7% số hộ (3,84% hộ nghèo, 3,32% hộ cận nghèo) là sự nỗ lực, kiên trì, hướng đi đúng, phù hợp thực tiễn của cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và toàn dân trong sự nghiệp giảm nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".