HAuA khẳng định vai trò dẫn dắt trong cộng đồng tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Hội Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HAuA) vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội kết hợp Ngày hội Tự động hóa 2025. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh - VINAMAC EXPO 2025.

HAuA khẳng định vai trò dẫn dắt trong cộng đồng tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Hội Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Hội Khoa học Công nghệ Tự động Thành phố Hồ Chí Minh, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mộng Hùng – nguyên Chủ tịch Hội cùng với một số nhà khoa học thuộc lĩnh vực cơ khí-tự động hóa và điện-điện tử-tự động hóa từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp vận động thành lập và chính thức được công nhận theo Quyết định số 4637/QĐ-UB-NCVX ngày 24/6/1995 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện nhằm tôn vinh hành trình 3 thập kỷ gắn bó cùng ngành công nghiệp-tự động hóa Việt Nam, đồng thời tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ và định hướng phát triển cho giai đoạn tiếp theo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Quốc - Chủ tịch HAuA chia sẻ trong suốt 5 nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ 5 (2019-2024), Hội đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, cụ thể: Đã tổ chức hơn 100 sự kiện khoa học và công nghệ, xúc tiến thương mại như hội thảo, diễn đàn, các chương trình CafeTech, Cafe Tự động hóa cùng các triển lãm lớn như VINAMAC EXPO, VECA, VCCA, ngày Hội Tự động hóa, góp phần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo.

z7272041685268-115a80443250e6f39f203fd248231d40.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Quốc – Chủ tịch Hội Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

HAuA đã ký kết hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức quốc tế có uy tín như: Hội Tự động hóa Malaysia, Singapore, Hội Công nghiệp robot Hàn Quốc, Hiệp hội in 3D Hàn Quốc,… nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác và xúc tiến đầu tư công nghệ.

HAuA đã và đang khẳng định vai trò cầu nối quan trọng hình thành hệ sinh thái tự động hóa toàn diện của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhà quản lý, nhà khoa học, trường đại học và doanh nghiệp cùng hợp tác thành chuỗi giá trị khép kín từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu, phát triển công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm.

Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) chia sẻ, tự động hóa là lĩnh vực khoa học công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên số. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt tự động hóa vào vị trí trung tâm.

Đặc biệt, sau Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược thì robot và tự động hóa là một trong số 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược được Chính phủ quan tâm.

Bước sang nhiệm kỳ 6 (2024-2029), HAuA xác định AI, Smart Factory là 2 trụ cột chiến lược cho giai đoạn phát triển 5 đến 10 năm tới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kết nối tri thức và công nghệ tự động hóa của khu vực phía nam.

Các định hướng quan trọng gồm: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp hội viên và đối tác xây dựng trung tâm IoT về tự động hóa và AI; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực AI, IoT, Robot công nghiệp, Smart Factory; đồng hành cùng thành phố trong các chương trình chiến lược như chuyển đổi số, sản xuất xanh, ESG và công nghiệp hỗ trợ;

Đẩy mạnh truyền thông và kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo của HAuA trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0; tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái tự động hóa toàn diện từ đào tạo, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, đến thương mại hóa thông qua việc tăng cường liên kết giữa hội viên doanh nghiệp, các trung tâm nghiên cứu và phát triển, từ các trường đại học, viện nghiên cứu và từ các thiết chế khoa học công nghệ khác.

Đây sẽ là hoạt động trọng điểm, xuyên suốt của HAuA trong thời gian tới nhằm tạo chuỗi giá trị khép kín, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm công nghệ Made in Việt Nam-Made by Việt Nam.

Lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức kết hợp với Ngày hội Tự động hóa 2025, mang đến chuỗi chương trình đa dạng, chuyên sâu và thiết thực: Lễ ký kết hợp tác (MOU) với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp nước ngoài; diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề về: “Nhà máy thông minh - Hướng đến sản xuất xanh, phát triển bền vững”; tọa đàm chuyên môn cùng các chuyên gia; chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp-tự động hóa.

Có thể bạn quan tâm

Phát huy vai trò trung tâm kiến tạo thể chế đưa Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, bứt phá

Phát huy vai trò trung tâm kiến tạo thể chế đưa Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, bứt phá

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ làm tốt vai trò là cơ quan dân cử ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mà còn là trung tâm kiến tạo thể chế, quyết định nhiều chính sách kịp thời, hợp lòng dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Cơ sở 2 của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được đầu tư hiện đại nằm trong Cụm Y tế Tân Kiên. (Ảnh: THẾ ANH).

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quyết sách giảm tải hạ tầng cho ngành y tế

Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố đã thông qua hai nghị quyết quan trọng về đầu tư hạ tầng y tế giai đoạn 2026-2030. Đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh hệ thống y tế đô thị đang chịu sức ép lớn do quá tải và yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe.

Trạm thu phí T1 trên Quốc lộ 51 đã ngưng thu phí từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa được tháo dỡ.

Đồng Nai đề nghị tháo dỡ 3 trạm thu phí ngưng hoạt động trên Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, việc tồn tại 3 trạm thu phí đã ngưng hoạt động trên Quốc lộ 51, Quốc lộ 1, gây xung đột về giao thông, mất mỹ quan đô thị, che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào thời điểm cuối năm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt Đại hội.

Công đoàn Tây Ninh phấn đấu trở thành chỗ dựa thực sự của người lao động

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, trong giai đoạn mới, công đoàn các cấp của Tây Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đề ra.

Toàn cảnh tọa đàm.

Gỡ nút thắt để bứt phá tăng trưởng từ đầu tư công

Trong giai đoạn phát triển mới, đầu tư công không chỉ là công cụ kích cầu hay thước đo ở tỷ lệ giải ngân, mà cần được nhìn nhận như một đòn bẩy nâng cao năng suất tổng hợp của nền kinh tế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều "nút thắt" cần được giải quyết nhằm khơi thông các nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển.