Hậu Giang: Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sản xuất

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trần Thanh Mẫn đề nghị Hậu Giang cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân, kịp thời giải quyết; tập trung cho công tác giảm nghèo, làm sao đời sống người dân không ngừng phát triển; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cho nông dân sản xuất, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đáp ứng tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Ngày 18/11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông báo đến cử tri kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và thông tin những kết quả quan trọng, nổi bật, khá toàn diện đã đạt được cả về phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội; chăm sóc người có công; công tác đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nhấn mạnh, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng đầu năm với tăng trưởng đạt khá cao so các nước trong với khu vực; kim ngạch xuất khẩu đạt 616 tỷ USD, riêng lĩnh vực nông nghiệp đạt 45 tỷ USD... là tín hiệu đáng mừng sau thời gian kiểm soát được dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, dự báo tình hình kinh tế và chính trị-an ninh thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, áp lực lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao; thị trường tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro; đầu tư công nhiều điểm nghẽn, phòng, chống dịch còn nhiều rủi ro, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn nhiều khó khăn.

Cử tri đóng góp ý kiến.

Cử tri đóng góp ý kiến.

Do đó, yêu cầu đặt ra là phải kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong mọi tình huống; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tập trung giải quyết căn cơ, có kết quả cụ thể các yếu kém, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, trong xử lý các tổ chức tín dụng, các dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ; việc thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế, giáo dục và thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế...

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu; chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất Kế hoạch năm 2022 và 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đối với Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, tỉnh đã có nhiều cố gắng, bảo đảm kinh tế-xã hội có bước phát triển, có nhiều điểm sáng, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, Hậu Giang cũng còn tồn tại những khó khăn, hạn chế, nhất là đầu tư còn dàn trải, hạ tầng chưa được đầu tư tương xứng; tỷ trọng công nghiệp còn thấp, chưa có ngành công nghiệp chủ lực, trong khi năng suất, chất lượng lao động còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng 20 căn nhà đại đoàn kết.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng 20 căn nhà đại đoàn kết.

Trong thời gian tới, Hậu Giang cần giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là gắn với việc khai thác lợi thế từ các tuyến cao tốc đi qua để phát triển.

Là tỉnh có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, Hậu Giang cần quy hoạch cụ thể vùng trồng, vùng nuôi, gắn với phát triển công nghiệp chế biến; đồng thời đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cho nông dân sản xuất, bảo đảm về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đáp ứng tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân, kịp thời giải quyết; tập trung cho công tác giảm nghèo, làm sao đời sống người dân không ngừng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà cho hộ nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà cho hộ nghèo.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng 20 phần quà và 20 căn nhà đại đoàn kết, trị giá mỗi căn là 50 triệu đồng cho hộ nghèo của huyện Phụng Hiệp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.