Hậu Giang tiếp tục đoàn kết, nhất trí, tạo đồng thuận trong nhân dân

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Hậu Giang cần tiếp tục cụ thể hóa 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng và phát huy tính cách giản dị, mộc mạc, chân thành trong mỗi cán bộ lãnh đạo, thực sự gần gũi, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 19/10, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình công tác tổ chức bộ máy và cán bộ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao kết quả tỉnh đạt được trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua.

Tỉnh đã nghiêm túc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, bước đầu đã tạo sự chuyển biến thực chất, rõ nét trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo sự đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm cao, sự tâm huyết, khát vọng được cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, từ đó thúc đẩy cho sự phát triển toàn diện về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý: Hậu Giang cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác cán bộ, trong đó cần cụ thể hóa 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đó là chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tổ chức bộ máy, cán bộ, kiểm tra giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Đặc biệt, tỉnh cần quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bổ sung nguồn cán bộ trẻ; xây dựng và phát huy tính cách giản dị, mộc mạc, chân thành trong mỗi cán bộ lãnh đạo, thực sự gần gũi, tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp tục đoàn kết, nhất trí, tạo đồng thuận trong nhân dân, để Hậu Giang có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cho thấy: Về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương, tỉnh đã giảm 1 Đảng bộ trực thuộc và giảm 5 đơn vị cấp phòng và tương đương. Sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy đã giảm 27 đơn vị cấp phòng.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện 7 mô hình kiêm nhiệm chức danh là Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện (8/8 đơn vị); Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện (6/8 đơn vị); Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ huyện (2/8 đơn vị); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra cấp huyện (2/8 đơn vị); Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (9/75 xã, phường, thị trấn); bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu vực (349/525 ấp, khu vực).

Về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan của Nhà nước ở địa phương, đối với cấp tỉnh đã giảm được 45 đơn vị cấp phòng, giảm 3 chi cục trực thuộc sở, 57 phòng trực thuộc chi cục; đối với cấp huyện đã giảm 13 đơn vị cấp phòng; đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 42 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về tinh giản biên chế, khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giảm 91 người, tỷ lệ giảm đạt 10,17%; khối chính quyền địa phương giảm 1.738 người, tỷ lệ giảm đạt 10,06%...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.