Hanoi Buffaloes có thêm chiến thắng trên 100 điểm

Lượt trận thứ 41 của VBA 2024 diễn ra tối 9/8, Hanoi Buffaloes một lần nữa giành chiến thắng thuyết phục trước Ho Chi Minh City Wings với kết quả 102-79.
Shon Briggs gặp vô vàn khó khăn khi xâm nhập vào khu vực hình thang của Hanoi Buffaloes. (Ảnh: VBA)
Shon Briggs gặp vô vàn khó khăn khi xâm nhập vào khu vực hình thang của Hanoi Buffaloes. (Ảnh: VBA)

Dịp tái đấu tại VBA 2024, phong độ của chủ nhà Hanoi Buffaloes và đội khách Ho Chi Minh City Wings hoàn toàn trái ngược. Theo đó, đại diện Thủ đô vừa quật ngã nhà Đương kim vô địch, còn tập thể đến từ Thành phố Hồ Chí Minh phải nuốt trôi nỗi buồn từ thất bại 1 điểm. Lần gặp gần nhất ở đầu mùa, kết quả cũng nghiêng về phía “Trâu Thủ đô”. Ở đội hình xuất phát, Ho Chi Minh City Wings có sự thay đổi khi huấn luyện viên Lee Tao Dana điền tên tiền phong Nguyễn Thanh Tùng vào danh sách đánh chính.

Hiệp 1, tương tự như lần đả bại nhà Đương kim vô địch mới đây, Hanoi Buffaloes nhập cuộc với sự tập trung cao độ ở mặt trận phòng ngự. Chiến lược kiên quyết bảo vệ khu vực hình thang, đồng thời tạo áp lực cướp bóng của chủ nhà khiến các bóng áo trắng tìm điểm vô cùng vất vả. Cộng thêm 5 quả ba điểm từ Nguyễn Tiến Dương và Hassan Thomas, “Trâu Thủ đô” bứt tốc chóng mặt. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Lee Tao Dana phải sử dụng đến 2 lượt hội ý để hạ nhiệt đối thủ. Bị phủ đầu, đội khách bị dẫn sâu 10-35.

Hassan Thomas ngã người dứt điểm tầm trung. (Ảnh: VBA)

Hassan Thomas ngã người dứt điểm tầm trung. (Ảnh: VBA)

Hiệp 2, dàn đánh chính tỏa sáng luân phiên giúp Hanoi Buffaloes tiếp tục kiểm soát thế trận. Ở chiều ngược lại, Bùi Anh Khoa vào sân và giúp bức tranh tấn công của đội khách được cải thiện.

Bên cạnh đó, Shon Briggs vẫn là chủ lực với những pha xoay sở ở khu vực cận rổ. Tuy nhiên, cầu thủ này liên tục phải bước lên vạch ném phạt vì thái độ phòng ngự quyết liệt của thầy trò huấn luyện viên Erik Rashad. Bị áp lực không ngừng khiến tâm lý ngôi sao này có dấu hiệu căng cứng. Vì chủ công để trượt tất cả 12 quả phạt đầu tiên, Ho Chi Minh City Wings lâm vào thế thua hơn 20 điểm 31-54.

Shon Briggs dứt điểm trước tay chắn của các cầu thủ Hanoi Buffaloes. (Ảnh: VBA)

Shon Briggs dứt điểm trước tay chắn của các cầu thủ Hanoi Buffaloes. (Ảnh: VBA)

Hiệp 3, Ho Chi Minh City Wings đưa Nguyễn Hoàng Tuấn vào sân. Thời gian “ngòi nổ” của đội khách tìm cảm giác, Hanoi Buffaloes vẫn duy trì lợi thế trên 20 điểm nhờ phong độ ổn định của Hassan Thomas. Tiếp sức cho ngôi sao gốc Việt là sự ăn ý giữa hậu vệ dẫn bóng Devin Peterson và trung phong Ruot Monyyong. Cùng với quả ba điểm của Đinh Tiến Công, đội nhà tiếp tục đẩy cách biệt lên lên mốc 30 điểm 85-55.

Hiệp quyết định, 4 phút đầu tiên, Ho Chi Minh City Wings bung sức tìm hy vọng gỡ hòa. Theo đó, bộ ba Khoa Trần, Shon Briggs và Maurice Gordon hợp lực mở ra chuỗi lên điểm 15-3 để thu hẹp khoảng cách còn 18 điểm 70-88.

Tuy nhiên, đây cũng là nỗ lực cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Lee Tao Dana. Thời gian còn lại, các bóng áo trắng có dấu hiệu xuống sức. Khi đồng hồ còn 3 phút và chênh lệch vẫn là 18 điểm, hai đội chủ động rút các trụ cột ra ngoài và nhường nhà thi đấu cho các kép phụ. Chung cuộc, Hanoi Buffaloes giành chiến thắng toàn diện 102-79.

Hassan Thomas đột phá hàng thủ Ho Chi Minh City Wings. (Ảnh: VBA)

Hassan Thomas đột phá hàng thủ Ho Chi Minh City Wings. (Ảnh: VBA)

Hassan Thomas, tay ghi điểm số một của Hanoi Buffaloes, là chủ nhân của danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 28 điểm, 18 rebounds và hiệu suất ném ba 43% (3/7). “Giai đoạn nhập cuộc, chúng tôi dành nhiều sự tập trung cho khâu phòng ngự, tích cực cướp bóng cũng như chặn bóng ở khu vực hình thang. Nền tảng này đã tạo đà để đội thăng hoa trên mặt trận tấn công. Tôi đánh giá màn trình diễn của đội được 7/10 điểm. Chúng tôi vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện để hướng đến mục tiêu giành chức vô địch”, Hassan Thomas cho biết.

Ở trận này, Hanoi Buffaloes áp đảo ở vòng ngoài với hiệu suất 43% (13/30) so với thống kê chỉ 16% (4/24) của Ho Chi Minh City Wings. Đại diện Thủ đô có đến 2 hiệp đấu ghi trên 30 điểm (hiệp 1 và 3). Bên cạnh sự ổn định của Hassan Thomas, dàn xuất phát của đội nhà có từ 13 điểm trở lên. Tập thể dẫn đầu bởi huấn luyện viên Erik Rashad tiếp tục thể hiện sự đoàn kết khi tạo ra 30 tình huống kiến tạo, đồng thời tất cả kép phụ đều ra sân. Bên kia chiến tuyến, nhờ không bỏ lỡ bất kỳ quả phạt nào ở nửa sau trận, Shon Briggs tiếp tục là đầu tàu với 32 điểm và 10 rebounds.

Sau kết quả này, vị trí hai đội trên bảng xếp hạng vẫn như cũ. Cụ thể, Hanoi Buffaloes (7 thắng 4 bại) hạng 3, còn Ho Chi Minh City Wings (2 thắng 11 bại) hạng 6.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.