Hơn 300 đại biểu quốc tế và Việt Nam tham gia chương trình "Hành trình đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh" lần thứ 5.
Hơn 300 đại biểu quốc tế và Việt Nam tham gia chương trình "Hành trình đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh" lần thứ 5.

Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh

Chương trình "Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh" lần thứ 5 là một hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội là một thành phố xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường.

Ngày 29/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh lần thứ 5.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu là Đại sứ, Đại biện lâm thời và cán bộ các Đại sứ quán, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đại biểu Trung ương và Hà Nội, Câu lạc bộ xe đạp Hà Nội, các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, với mục tiêu Việt Nam đạt mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và giảm 43,5% phát thải khí nhà kính vào năm 2030, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn nỗ lực phát triển đô thị, bảo vệ môi trường sống, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ cùng với đó là giải quyết các vấn đề đô thị hóa, môi trường sinh thái...

ndo_br_dapxe3.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu khai mạc chương trình "Hành trình đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh" lần thứ 5.

“Môi trường là một vấn đề cấp bách và quan trọng đối với toàn cầu. Vì vậy, việc sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp, là một cách hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường. Chương trình Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh lần thứ 5 là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội là một thành phố xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường”, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ bày tỏ cảm ơn các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế luôn đồng hành cùng công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô, luôn ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển của Hà Nội.

ndo_br_dapxe2.jpg
Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saddi Salama - Trưởng đoàn Ngoại giao phát biểu tại chương trình.

Thay mặt cộng đồng quốc tế tham gia sự kiện, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saddi Salama - Trưởng đoàn Ngoại giao đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan đã tổ chức chương trình “Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh” lần thứ 5. Đây không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa để chúng ta gặp gỡ, kết nối và cùng lan tỏa tình yêu đối với Thủ đô Hà Nội thân yêu.

“Suốt 5 năm qua, chương trình Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh đã trở thành một biểu tượng đẹp; biểu tượng của lối sống xanh, của tình hữu nghị quốc tế và của khát vọng xây dựng một thành phố phát triển bền vững. Những vòng xe của chúng ta hôm nay chính là những vòng quay của niềm tin, của sự đoàn kết và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn”, Đại sứ Saddi Salama chia sẻ.

Tại sự kiện, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em phấn đấu vươn lên trong học tập, trở thành những công dân có ích, công dân toàn cầu, góp sức xây dựng Thủ đô, xây dựng thế giới đại đồng - đoàn kết, hữu nghị.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình "Hành trình đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh" lần thứ 5 diễn ra sáng 29/11 tại Hà Nội:

ndo_bl_dapxe7.jpg
Các em học sinh biểu diễn tiết mục văn nghệ khai mạc chương trình.
ndo_bl_dapxe1.jpg
Một trong những tiết mục văn nghệ tại chương trình.
ndo_bl_dapxe4.jpg
Hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia chương trình "Hành trình đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh" lần thứ 5.
dapxe5.jpg
Các đại biểu đạp xe quanh Hồ Gươm.
dapxe8.jpg
Tại sự kiện, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em phấn đấu vươn lên trong học tập.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.