Hành trình hướng tới tầm châu lục

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giúp bóng đá Việt Nam tạo dựng nền tảng thành công ở khu vực vừa qua, nhưng thách thức thật sự của đội tuyển Việt Nam là ở đấu trường châu lục.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia với tỷ số 3-1. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia với tỷ số 3-1. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Với thầy trò ông Kim Sang-sik, vòng chung kết Asian Cup 2027 phía trước không chỉ là bài kiểm tra năng lực mà còn là bước đệm để định hình tham vọng vươn tầm châu lục và hướng tới giấc mơ World Cup 2030.

Sau khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn hai năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vào tháng 4/2024, ông Kim Sang-sik đã nhanh chóng ghi dấu ấn thành tích đậm nét từ cấp độ U23 đến đội tuyển quốc gia.

Thước đo đẳng cấp châu lục

Trong quãng thời gian này, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tiếp gặt hái những thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam. Dẫu vậy, phần lớn những dấu son mà ông tạo dựng đến thời điểm này vẫn chủ yếu nằm ở phạm vi khu vực Đông Nam Á, với các giải đấu quen thuộc như: AFF Cup, U23 Đông Nam Á hay SEA Games. Ở bình diện châu lục, dấu ấn đáng kể nhất của nhà cầm quân sinh năm 1976 mới dừng lại ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2026, sân chơi được xem như phép thử rõ nét đầu tiên cho năng lực cầm quân của ông trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Sau Huy chương đồng tại giải đấu này cùng thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, người hâm mộ kỳ vọng thầy Kim có thể tái hiện thành công đó ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trong bối cảnh ấy, vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1/2027 sẽ là bài kiểm tra thật sự đối với thầy trò ông Kim Sang-sik. Thực tế, kể từ khi nắm quyền tại đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên người Hàn Quốc chỉ có bốn lần dẫn dắt các học trò đối đầu với các đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á. Trừ Nepal không được đánh giá cao, “Những chiến binh Sao vàng” đã chạm trán các đối thủ có trình độ ngang bằng hoặc vượt trội như Iraq, Ấn Độ hay Nga, nhưng không thể có chiến thắng. Chính vì vậy, kỳ vọng vào ông Kim và học trò ngày càng lớn hơn.

Theo cựu huấn luyện viên, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, đội tuyển Việt Nam hiện đang sở hữu một thế hệ cầu thủ giàu tiềm năng, với sự chuyển giao hài hòa giữa lớp trẻ và những gương mặt dày dạn kinh nghiệm. Các cầu thủ đang ở độ chín như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long cũng đang tỏa sáng cùng loạt cầu thủ nhập tịch, tiêu biểu như Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên cũng mang đến thêm nhiều phương án và sự cạnh tranh tích cực trong đội hình. Qua đó, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở hy vọng về những bất ngờ có thể có tại giải đấu châu lục quan trọng này.

Theo giới chuyên môn, các giải đấu khu vực trong năm 2026 sẽ đóng vai trò bước đệm quan trọng, giúp ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam định hình bộ khung và hoàn thiện cấu trúc nhân sự nhằm chuẩn bị cho các giải châu lục trong ba năm tới.

Theo giới chuyên môn, các giải đấu khu vực trong năm 2026 sẽ đóng vai trò bước đệm quan trọng, giúp ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam định hình bộ khung và hoàn thiện cấu trúc nhân sự nhằm chuẩn bị cho các giải châu lục trong ba năm tới. Sau trận đấu lượt về với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển sẽ có những mục tiêu cụ thể tại AFF Cup hay ASEAN Cup 2026. Những giải đấu này không chỉ là mục tiêu thành tích đơn thuần, mà còn là bước đệm để xây dựng một tập thể mới, hoàn thiện hơn về lối chơi và bản sắc. Điều quan trọng nhất vẫn là hướng đến những mục tiêu dài hạn, hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027 và xa hơn nữa là vòng loại World Cup 2030. “Đó là những sân chơi thật sự kiểm chứng đẳng cấp và nếu có sự chuẩn bị tốt, lộ trình rõ ràng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một diện mạo mới và đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục”, ông Xương chia sẻ.

Hướng tới World Cup 2030

Tại vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam phải dừng bước ngay từ vòng bảng sau ba thất bại trước Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đây rõ ràng là kết quả khó chấp nhận, đặc biệt khi bốn năm trước, đội tuyển từng tạo nên dấu ấn với suất vào vòng tứ kết. Thất bại tại Asian Cup 2023 phản ánh rõ những biến động lớn về lực lượng cũng như những trắc trở trong quá trình chuyển giao thế hệ của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm đó. Tuy nhiên, ở hiện tại, bức tranh nhân sự đã dần trở nên sáng sủa hơn khi một lứa cầu thủ mới đang trưởng thành, kết hợp cùng những trụ cột giàu kinh nghiệm, qua đó mang đến cơ sở để kỳ vọng vào một kết quả tốt từ Asian Cup 2027.

Minh chứng rõ nét nhất chính là màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia ở trận đấu cuối của bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Quyết định trao cơ hội cho bộ đôi cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên của ông Kim Sang-sik đã tạo ra bước ngoặt rõ rệt trong cách vận hành lối chơi. Sự xuất hiện của hai nhân tố đã giúp đội tuyển gia tăng đáng kể tính kết nối giữa các tuyến. Trong khi Hoàng Hên được sắp xếp đưa vào tuyến giữa sự ngẫu hứng, kỹ thuật và màu sắc đậm chất Brazil, thì Xuân Son lại thể hiện bản năng ghi bàn với khả năng chọn vị trí và dứt điểm sắc bén. Sự kết hợp ăn ý của hai cầu thủ nhập tịch gốc Brazil này đã phần nào thay đổi bộ mặt của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ: “Hoàng Hên là cầu thủ rất chất lượng, đã khẳng định được mình trong nhiều năm qua. Sự xuất hiện của cậu ấy trên sân đã mang lại sự tự tin cho chính tôi và các cầu thủ trong đội tuyển”.

Ở trận gặp Malaysia, Đỗ Hoàng Hên đã có pha kiến tạo để Xuân Son nâng tỷ số lên 2-0. Đó là pha phối hợp cho thấy sự hiểu ý nhau và đó cũng là pha kiến tạo thứ 11 của Hoàng Hên cho Xuân Son trong sự nghiệp. “Không cần nói, chỉ cần nhìn là biết Xuân Son di chuyển như thế nào nên phối hợp rất dễ dàng”, Đỗ Hoàng Hên cho biết sau trận thắng Malaysia.

Theo chuyên gia bóng đá Lê Minh Dũng, người từng nằm trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023, để tạo nên một “cú huých” thật sự ở đấu trường châu lục, đội tuyển cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi phương diện. Trước hết, điều quan trọng là phải xây dựng một tư duy nhất quán trong công tác chuẩn bị. Quá trình này không thể kéo dài suốt nhiều năm, bởi lực lượng cầu thủ luôn tiềm ẩn những biến động do chấn thương hoặc phong độ. Vì vậy, việc định hình một bộ khung nòng cốt trong khoảng sáu tháng trước giải là hết sức cần thiết. Song song với đó, ban huấn luyện cũng cần chủ động mở rộng danh sách nhân sự, nhằm bảo đảm có đủ phương án thay thế cho mọi tình huống phát sinh.

Để tạo nên một “cú huých” thật sự ở đấu trường châu lục, đội tuyển cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi phương diện. Trước hết, điều quan trọng là phải xây dựng một tư duy nhất quán trong công tác chuẩn bị. Quá trình này không thể kéo dài suốt nhiều năm, bởi lực lượng cầu thủ luôn tiềm ẩn những biến động do chấn thương hoặc phong độ. Vì vậy, việc định hình một bộ khung nòng cốt trong khoảng sáu tháng trước giải là hết sức cần thiết. Song song với đó, ban huấn luyện cũng cần chủ động mở rộng danh sách nhân sự, nhằm bảo đảm có đủ phương án thay thế cho mọi tình huống phát sinh.

Chuyên gia bóng đá Lê Minh Dũng

Bên cạnh đó, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi biến số có thể xảy ra trong suốt vòng chung kết Asian Cup 2027 bởi đây là sân chơi có tính cạnh tranh rất cao, nơi nhiều đội bóng có thể tạo ra bất ngờ do khó nắm bắt hoàn toàn về lực lượng và lối chơi. Vì vậy, việc nghiên cứu đối thủ giữ vai trò then chốt, không chỉ ở khâu chuẩn bị chiến thuật mà còn trong việc xây dựng lối chơi, lựa chọn nhân sự và tâm lý thi đấu. Đồng thời, khả năng điều chỉnh kịp thời ngay trong giải cũng sẽ mang tính quyết định đến kết quả chung cuộc. Ông Dũng nhận xét: “Các cầu thủ Việt Nam thực chất có bản lĩnh và độ nhiệt huyết rất cao. Chỉ cần tạo ra được một khối tập thể gắn kết và chiến đấu vì nhau thì chúng ta luôn có thể gây bất ngờ”.

Có thể nói, vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ đóng vai trò như một bước chạy đà quan trọng trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình vòng loại World Cup 2030, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2028. Diện mạo đội tuyển sẽ rõ ràng hơn qua giải đấu này và đó sẽ là thước đo rõ ràng nhất cho khả năng cạnh tranh với mục tiêu chinh phục tấm vé dự World Cup 2030.

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam (áo trắng) rút nhiều bài học sau trận thua U20 nữ Trung Quốc. (Ảnh: VFF)

U20 nữ Việt Nam thua 0-3 trước đối thủ mạnh U20 nữ Trung Quốc

Ngày 1/4 tại Thái Lan, U20 nữ Việt Nam bước vào trận ra quân tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, gặp U20 nữ Trung Quốc là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trước đối thủ vượt trội về thể hình, kỹ thuật và chiều sâu lực lượng, U20 nữ Việt Nam thi đấu kiên cường nhưng phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3.

Một tình huống bóng trong trận đấu giữa cầu thủ hai đội Thái Sơn Bắc-Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh.

Áp lực bài toán phát triển

Đội tuyển bóng đá trong nhà (futsal) nam Việt Nam bước vào Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 từ ngày 6-12/4 với mục tiêu vào chung kết, nhưng phía sau mong muốn đó là hàng loạt thách thức.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng đậm đà trước Malaysia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

Tối 31/3 trên sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Malaysia tại lượt trận cuối Vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027. Dù chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi tấm vé dự vòng chung kết đã thuộc về chúng ta, trận đấu vẫn cho thấy sự thi đấu nghiêm túc cùng những tín hiệu chuyên môn đáng chú ý.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG).

Khánh Hòa họp báo công bố Lễ hội mô-tô phân khối lớn châu Á–Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026

Chiều 31/3, tại Nha Trang, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Kỷ Nguyên tổ chức họp báo lần thứ hai, cập nhật tiến độ và công bố những thông tin mới nhất về Lễ hội mô-tô phân khối lớn châu Á-Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026.

Huấn luyện viên Okiyama Masahiko (phải) và huấn luyện viên của U20 nữ Trung Quốc tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

HLV Okiyama Masahiko: U20 nữ Việt Nam quyết tâm đạt kết quả tích cực

Ngày 31/3, tại buổi họp báo trước lượt trận mở màn vòng bảng Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, hướng tới mục tiêu thi đấu nỗ lực và giành kết quả tốt tại giải đấu.

Các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với Đội tuyển Malaysia. (Ảnh: TTXVN)

Thử thách bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam

Tối nay (31/3), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ Malaysia trên sân nhà Thiên Trường trong trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027. Về tâm lý, đội chủ nhà nắm nhiều lợi thế từ sân bãi, tinh thần thi đấu cho đến bối cảnh Malaysia vừa chịu án phạt và mất suất dự Asian Cup 2027.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ luân lưu cho Trường đại học Huế, đơn vị đăng cai hội nghị lần thứ XVIII.

Khơi dậy sức sáng tạo trẻ về thể dục thể thao

Những ngày cuối tháng 3, Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (UPES) rực rỡ cờ hoa, không khí phấn khởi, rộn ràng khi đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao lần thứ XVII.

Tiền đạo Xuân Son hào hứng trong một buổi tập của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Xuân Son quyết tâm ghi bàn trước Malaysia

Hướng tới cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường, tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định đã hoàn toàn sẵn sàng trở lại thi đấu với thể trạng sung mãn, đồng thời kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn trong ngày tái xuất tại “ngôi nhà” quen thuộc.

U23 Việt Nam (áo trắng) thua 0-1 trước U23 Thái Lan. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam thua sát nút U23 Thái Lan

Chiều 28/3, U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai tại Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, chạm trán U23 Thái Lan. Trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, các học trò của quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh đã thi đấu nỗ lực nhưng phải chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1

Vinh danh các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu. (Ảnh: Quyết Nguyễn/chinhphu.vn)

Chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam”

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể thao Việt Nam, tối 27/3, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” nhằm tôn vinh các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 và gala giao lưu “Tháng Thanh niên - Tháng Thể thao”.

Các đại biểu nêu ý kiến tại phiên thảo luận.

Kiến tạo động lực cho ngành kinh tế thể thao

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 diễn ra với chủ đề “Kiến tạo một nền kinh tế mới”, mở ra cách tiếp cận toàn diện hơn về thể thao không chỉ dưới góc độ thành tích thi đấu mà còn là một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng tăng trưởng, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển mới cho đất nước.