Hành động mạnh mẽ vì thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau

Chiều 29/7 theo giờ địa phương, tại Geneva, Thụy Sĩ, trình bày phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm quan trọng “đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung với chủ đề “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên thảo luận chung với chủ đề “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”. (Ảnh: TTXVN)

“Hãy để Hội nghị này là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của cam kết hợp tác và hành động mạnh mẽ hơn, vì một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau", Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội nhận định, thế giới đang trải qua những biến động chưa từng có. Xung đột vũ trang, cạnh tranh địa chính trị, biến đổi khí hậu, chiến tranh thương mại, bất bình đẳng kinh tế và các cuộc khủng hoảng nhân đạo đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định toàn cầu.

Cho rằng những thách thức này không phân biệt biên giới quốc gia, giàu nghèo, màu da, tôn giáo, đòi hỏi tất cả phải cùng chung tay hành động, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Hơn bao giờ hết, đại diện cho tiếng nói của người dân, các nghị viện có trách nhiệm tiên phong trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, góp phần bảo đảm hòa bình, công bằng, thịnh vượng cho mọi người dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội: Hợp tác nghị viện không chỉ là việc chia sẻ kinh nghiệm lập pháp hay thông qua các nghị quyết. Đó còn là cam kết biến lời nói thành hành động, biến ý tưởng thành hiện thực và biến hy vọng thành cơ hội thật sự cho hàng tỷ người dân trên toàn thế giới.

“Chúng ta, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phải bảo đảm rằng các chính sách và luật pháp được xây dựng dựa trên các giá trị cốt lõi: hòa bình, công lý và bình đẳng” - Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Để đạt được những mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất một số định hướng cho hợp tác nghị viện trong thời gian tới.

Theo đó, vấn đề quan trọng và cốt lõi là “tăng cường đối thoại và xây dựng lòng tin”.

Các nghị viện cần duy trì các diễn đàn thường xuyên để thảo luận về các vấn đề toàn cầu, từ xung đột khu vực đến các thách thức xuyên biên giới.

“Đối thoại thay cho đối đầu - đó là con đường duy nhất để xây dựng lòng tin và tinh thần hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia, dân tộc” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, theo Chủ tịch Quốc hội: Cần thúc đẩy công lý và bình đẳng, cần ưu tiên các chính sách bảo vệ quyền con người, giảm bất bình đẳng và bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Các nghị viện cần tăng cường vai trò giám sát để bảo đảm các Chính phủ thực hiện cam kết về công bằng xã hội.

Nội dung quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đề cập hành động vì môi trường và phát triển bền vững. Biến đổi khí hậu là mối đe dọa sống còn đối với hành tinh.

Các nghị viện cần đi đầu trong việc thông qua các đạo luật thúc đẩy bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Đề cập việc tăng cường hợp tác quốc tế liên nghị viện, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các nghị viện không chỉ là cơ quan lập pháp mà còn là cầu nối giữa các dân tộc.

Đẩy mạnh ngoại giao nghị viện, chúng ta có thể xây dựng mẫu số chung về lợi ích giữa các quốc gia, dân tộc, góp phần định hình các giải pháp hiệu quả, khả thi cho các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, là một thành viên tích cực của Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Quốc hội Việt Nam luôn cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác nghị viện; tin rằng hòa bình, công lý và thịnh vượng chỉ có thể đạt được khi tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, cùng tôn trọng luật pháp quốc tế, hợp tác bình đẳng và đặt lợi ích của người dân ở vị trí trung tâm.

Nêu rõ Hội nghị hôm nay là cơ hội để tái khẳng định vai trò quan trọng của các nghị viện trong việc định hình một thế giới tốt đẹp hơn, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi: “tất cả các nghị viện trên toàn cầu tìm kiếm điểm đồng, vượt qua khác biệt, cùng chung tay xây dựng một tương lai nơi mọi người dân đều được sống trong hòa bình, công lý, thịnh vượng”.

Trước khi kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm tin không lay chuyển vào sức mạnh của đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Hội nghị có chủ đề “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”.

Chủ đề này được đánh giá là rất phù hợp và cấp thiết trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động sâu sắc và phức tạp.

Từ xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, đến những thách thức an ninh phi truyền thống và khoảng cách phát triển ngày càng gia tăng - tất cả đòi hỏi sự hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn nữa giữa các quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.