Hành động khẩn cấp giải bài toán di cư ở châu Âu

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, năm 2021, hơn 3.000 người đã chết hoặc mất tích ở Địa Trung Hải và Đại Tây Dương trong hành trình di cư bất hợp pháp đến châu Âu. Thực tế này đòi hỏi các quốc gia cần có hành động khẩn cấp để giải quyết bài toán di cư hóc búa, vốn đã và đang đe dọa đến tình hình an ninh, ổn định của châu Âu.

Số lượng người di cư vượt biển đến Anh tăng mạnh. (Ảnh: Getty Images)
Số lượng người di cư vượt biển đến Anh tăng mạnh. (Ảnh: Getty Images)

Báo cáo của UNHCR cho biết, trong năm 2021, có 3.077 người chết khi tìm cách vượt Địa Trung Hải và Đại Tây Dương để tới châu Âu, cao gấp hai lần so với năm 2020. Trong đó có hơn 1.920 người chết hoặc mất tích trên các tuyến di cư ở Trung và Tây Địa Trung Hải, trong khi có hơn 1.150 người khác mất mạng trên tuyến đường biển từ Bắc Phi tới quần đảo Canary. Hầu hết các trường hợp chết hoặc mất tích là do tàu thuyền chở người di cư quá tải hoặc cũ nát, khiến tàu chìm. Thống kê cũng cho thấy, số người di cư vượt biển đến Anh tăng mạnh. Kể từ đầu năm 2022, ước tính có gần 6.950 người di cư vượt biển đến Anh bằng thuyền nhỏ, cao gấp hơn ba lần con số được ghi nhận vào cùng thời điểm này năm 2021 và hơn sáu lần so với con số cùng kỳ năm 2020.

Theo các chuyên gia, đại dịch Covid-19 và việc các nước đóng cửa biên giới đã khiến hoạt động di cư trở nên khó khăn hơn. Điều này khiến người di cư phải tìm kiếm những đường dây đưa người vượt biên trái phép, đẩy số phận họ trước tình trạng rủi ro, nguy hiểm ở mức độ cao hơn. Hiện các nhóm buôn người ngày càng tìm ra nhiều mánh khóe để đưa người di cư vào châu Âu trái phép. Theo hãng tin AP, một cách thức đang được các nhóm buôn người sử dụng gần đây là đưa người di cư lên những du thuyền hạng sang và di chuyển trên những tuyến đường ít bị chú ý hơn. UNHCR kêu gọi các nước châu Âu dành sự quan tâm thỏa đáng cho những nhóm người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, tình trạng “lục đục” giữa các quốc gia châu Âu về hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn vẫn tiếp diễn. Cùng với đó, sự gia tăng hoạt động của những nhóm buôn người với muôn hình vạn trạng mánh khóe càng làm bài toán di cư thêm hóc búa.

Vòng xoáy của xung đột, nghèo đói nơi quê nhà là nguyên nhân chính khiến những người di cư từ Trung Đông, Bắc Phi sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để dấn bước trên hành trình hiểm nguy. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây cảnh báo, giá lương thực và năng lượng tăng cao do tình hình căng thẳng tại Ukraine có thể dẫn tới tình trạng bạo loạn xã hội ở châu Phi. IMF nhấn mạnh, xung đột ở Ukraine đẩy giá năng lượng và lương thực tăng mạnh, hủy hoại an ninh lương thực trong khu vực, làm gia tăng tỷ lệ đói nghèo, bất công về thu nhập và dẫn tới bạo loạn xã hội. Điều này dẫn đến những lo ngại về tình trạng dòng người di cư từ châu Phi đến châu Âu sẽ gia tăng trong thời gian tới, khi mà sự ổn định ở châu Âu luôn gắn liền với an ninh, hòa bình ở châu Phi.

Trước tình trạng số người di cư thiệt mạng trên hành trình đến châu Âu gia tăng ở mức báo động, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thúc giục các nước cần có hành động cụ thể để giảm bớt thiệt hại về người, thông qua việc chủ động tìm kiếm và giải cứu người di cư. Cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân các nước châu Phi cũng là nhiệm vụ cấp bách. Giải bài toán di cư không phải vấn đề của riêng một quốc gia hay một khu vực nào mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của cộng đồng quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.