Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng bị đổ bỏ: Gây sốc vì vẫn còn hạn đến 2028

Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng và thuốc tây bị đổ bỏ ven đường tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Người vận chuyển khai chỉ nhận chở thuê, trong khi nguồn gốc lô hàng liên quan đến nhiều công ty dược ở Hà Nội.

Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng bị đổ bỏ.
Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng bị đổ bỏ.

Ngày 9/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) đã lấy lời khai người điều khiển phương tiện vận chuyển số lượng lớn thực phẩm chức năng và thuốc tây bị đổ bỏ ven đường Nguyễn Văn Linh, đoạn đi qua xã Phong Phú.

Theo kết quả trích xuất từ camera giao thông trên các tuyến đường lân cận, lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển xe ba gác chở tang vật.

Tại buổi làm việc, người này khai được một người khác thuê chở số hàng nêu trên đi vứt bỏ tại nhiều điểm khác nhau và đã nhận tiền công vận chuyển.

Hiện nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc, đồng thời mời chủ nhân của số tang vật lên làm việc nhằm xác minh rõ ràng động cơ và mục đích của hành vi phi pháp này.

Trước đó, vụ việc được phát hiện khi người dân phát hiện hàng nghìn vỉ thực phẩm chức năng lẫn với thuốc tây bị đổ bỏ tại một bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh.

Cảnh tượng gây bức xúc dư luận khi nhiều loại sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn hạn sử dụng kéo dài đến năm 2027 hoặc 2028. Đáng chú ý, các sản phẩm này hướng đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người suy nhược cơ thể, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú.

Theo thông tin in trên vỏ hộp, số sản phẩm bị đổ bỏ được xác định là do Công ty cổ phần dược phẩm MEDIUSA sản xuất tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngoài ra, hai doanh nghiệp liên quan đến lô hàng còn có Công ty cổ phần dược phẩm MEDIUSA (trụ sở tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm và Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh MEDIPHAR, cùng địa chỉ sản xuất tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa.

Vụ việc hiện đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về quy trình quản lý, kiểm soát và tiêu hủy hàng hóa trong lĩnh vực dược phẩm, đặc biệt là đối với các loại sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Việc hàng loạt sản phẩm thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng bị vứt bỏ không rõ lý do không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ tái sử dụng, phát tán trôi nổi trên thị trường nếu không được xử lý đúng quy trình.

Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra để làm rõ mục đích thực sự của hành vi đổ bỏ quy mô lớn này là tiêu hủy trái quy định hay che giấu các sai phạm về chất lượng sản phẩm.

Cũng không loại trừ khả năng đây là hình thức phi tang hàng tồn kho kém chất lượng hoặc không đạt chuẩn kiểm nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.