Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng cần thiết lập một cơ chế hòa bình để mở ra giai đoạn phát triển mới cho tương lai của Bán đảo Triều Tiên, khi tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Ngày 1/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Triều Tiên và thúc đẩy các nỗ lực nhằm xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài thay thế Hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình - cơ quan tư vấn của Tổng thống về các vấn đề thống nhất Hàn Quốc, ông Lee cho rằng cần thiết lập một cơ chế hòa bình để mở ra giai đoạn phát triển mới cho tương lai của Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Theo Tổng thống Lee, dù tiến trình đối thoại với Bình Nhưỡng đang gặp nhiều khó khăn, Chính phủ Hàn Quốcvẫn kiên trì theo đuổi các nỗ lực tiếp xúc và duy trì kênh đối thoại.

Ông khẳng định Seoul không theo đuổi chính sách đối đầu, không tìm cách thống nhất bằng sáp nhập và không tiến hành các hành động thù địch với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là hai miền cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và hệ thống chính trị của nhau.

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung lên nắm quyền, Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi tích cực đối với các đề xuất đối thoại từ Seoul, trong khi tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong quan hệ liên Triều.

Do Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ kết thúc bằng Hiệp định đình chiến, thay vì một hiệp ước hòa bình, nên về mặt pháp lý hai miền Triều Tiên đến nay vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tiến hành họp rà soát tiến độ đáp ứng các điều kiện chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ, trong bối cảnh Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình này trong nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2030.

Cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back chủ trì tập trung đánh giá tiến độ hoàn tất việc xác minh năng lực tác chiến đầy đủ (FOC) trong năm nay. Đây là giai đoạn thứ hai trong quy trình 3 bước nhằm đánh giá khả năng của Hàn Quốc trong việc chỉ huy lực lượng liên hợp Hàn Quốc-Mỹ khi tiếp nhận OPCON.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ahn Gyu Back cho rằng sau hơn 20 năm chuẩn bị, Hàn Quốc đã cơ bản đáp ứng các điều kiện về quân sự, chính sách và nhận được sự ủng hộ của dư luận để tiến hành tiếp nhận OPCON. Ông kêu gọi quân đội Hàn Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành nhiệm vụ lịch sử này.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận các biện pháp tăng cường hiệu quả của thế trận phòng thủ liên hợp do Hàn Quốc dẫn dắt sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao OPCON, đồng thời xem xét tiến độ xây dựng lộ trình hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ được cho là còn khác biệt về thời điểm chuyển giao OPCON. Trong khi Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy tiến trình theo kế hoạch, phía Mỹ vẫn nhấn mạnh việc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết trước khi hoàn tất chuyển giao.

Trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Hàn Quốc đã chuyển OPCON đối với lực lượng quân đội của mình cho Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu. Khi Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hàn Quốc-Mỹ được thành lập năm 1978, quyền này được chuyển sang bộ tư lệnh mới.

Hàn Quốc đã giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời bình vào năm 1994, trong khi quyền chỉ huy tác chiến thời chiến vẫn do Mỹ nắm giữ đến nay.

Có thể bạn quan tâm

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. (Ảnh: LẬP ĐÀ)

Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Mở ra thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam

Việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta bị ùn ứ hành khách do hàng loạt chuyến bay bị hủy. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Sáu núi lửa đồng loạt hoạt động, Indonesia triển khai các phương án thay thế ứng phó gián đoạn hàng không vì tro núi lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, nước này đang ghi nhận hoạt động đồng thời tại 6 núi lửa ở nhiều khu vực, trong đó 5 núi lửa được đặt ở mức cảnh báo cấp 3 trong hệ thống 4 cấp độ, làm gia tăng yêu cầu theo dõi và sẵn sàng ứng phó tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Kết nối tri thức, khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất; thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.