Hải quan Bỉ phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới nguy hiểm

Hải quan Bỉ lưu ý về một loại ma túy tổng hợp nguy hiểm mới có tên HHC (Hexahydrocannabinol), được tiêu thụ dưới dạng dầu, thuốc lá điện tử hoặc đồ ăn uống, rất nguy hiểm cho sức khỏe.
Hải quan Bỉ phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới. (Ảnh: Belga News Agency)
Hải quan Bỉ phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới. (Ảnh: Belga News Agency)

Hải quan Bỉ lưu ý về một loại ma túy tổng hợp nguy hiểm mới có tên HHC (Hexahydrocannabinol), được tiêu thụ dưới dạng dầu, thuốc lá điện tử hoặc đồ ăn uống, rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Trong năm 2023, số vụ bắt giữ liên quan đến vận chuyển ma túy qua đường bưu điện và đường hàng không tại Bỉ giảm mạnh so với năm ngoái, nhưng các thủ đoạn giấu ma túy lại tinh vi hơn và xuất hiện thêm nhiều loại ma túy tổng hợp mới.

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông tin từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt của Bỉ cho biết, số vụ bắt giữ trong năm 2023 là 282 vụ, giảm mạnh so với 967 vụ của năm 2022. Các loại ma túy vận chuyển qua đường hàng không chủ yếu vẫn là cocaine và cần sa.

Đáng chú ý, trong năm 2023, Hải quan Bỉ thu giữ 284,4kg ma túy lá "khat", giảm mạnh so với con số gần 5 tấn trong năm ngoái.

Theo Tổng cục Hải quan, sự sụt giảm này có thể do Bỉ đã áp hình thức phạt tù đối với tội tàng trữ loại ma túy này, trong khi ở các nước láng giềng chỉ áp dụng hình thức phạt tiền hoặc lao động công ích.

Bên cạnh đó, dữ liệu của Hải quan Bỉ cũng cho thấy số lượng các loại ma túy tổng hợp mới bị thu giữ như: XTC, MDMA và ICE có xu hướng tăng, từ 115,54kg trong năm 2022 lên 163,81kg trong năm nay.

Mặt khác, Hải quan cũng lưu ý sự xuất hiện của một loại ma túy tổng hợp nguy hiểm mới có tên HHC (Hexahydrocannabinol).

Loại thuốc mới này có thể được tiêu thụ dưới nhiều hình thức khác nhau như dạng dầu, thuốc lá điện tử hay dạng ăn, uống. Thuốc rất nguy hiểm cho sức khỏe vì không kiểm soát được lượng hoạt chất.

Các thủ đoạn giấu ma túy cũng tinh vi hơn. Hải quan đã tìm thấy methamphetamine và cocain được ngụy trang trong đồ chơi hoặc đồ trang trí, túi xách, thức ăn và cả tất.

Trong khi đó, các loại ma túy như MDMA , heroin, viên XTC được giấu trong các chai dầu gội đầu, thỏ Phục sinh, cuộn dây cáp hoặc thực phẩm chức năng.

Tại sân bay quốc gia Brussels, các vụ bắt giữ hành khách vận chuyển ma túy trong năm 2023 ít hơn so năm 2022.

Tổng cộng có 32 vụ bắt giữ người vận chuyển ma túy tại sân bay này với tổng khối lượng 179kg cocaine và 138,5kg cần sa.

72% số vụ bắt giữ có ma túy được giấu trong hành lý cá nhân và 28% số vụ bắt giữ hành khách nuốt thuốc dưới dạng viên.

Cũng tại sân bay này, trong năm nay, hải quan đã lần đầu thu giữ được loại ma túy tổng hợp mới 3-CMC (chloromethcathinone), được cất giấu trên người một hành khách.

Loại ma túy này có cấu trúc và tác dụng tương tự như: amphetamine, có thể gây tổn thương thần kinh. Loại ma túy mới này đến chủ yếu từ Curaçao, Mỹ, Jamaica, Uganda và Mexico.

Trong thời gian tới, Cơ quan Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt của Bỉ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn bán ma túy và sẽ trang bị máy quét cơ thể tại sân bay vào trước mùa hè năm sau để phát hiện ma túy giấu trên người hành khách, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác trong cuộc chiến chống các loại chất gây nghiện này.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.