Hải Phòng, Thái Bình cấm biển để phòng, chống bão số 7

Chiều 9/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Hải Phòng đã đi thị sát kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 7 tại quận Đồ Sơn và một số công trình xung yếu trên địa bàn.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Hải Phòng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão số 7 tại quận Đồ Sơn, chiều 9/10.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Hải Phòng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão số 7 tại quận Đồ Sơn, chiều 9/10.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Hải Phòng, trong trưa và chiều 9/10, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; từ chiều 9/10, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường nên gió đã mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh. Tại thời điểm 13 giờ ngày 9/10 tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 8.

Hải Phòng cấm biển để phòng, chống bão số 7 -0
Phà biển ra đảo Cát Bà đã bị tạm dừng từ trưa 9/10 để chống bão số 7. 

TP Hải Phòng đã có thông báo đình chỉ hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển từ 11 giờ trưa 9/10.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, hiện trên vùng biển Hải Phòng vẫn còn 143 phương tiện với 393 lao động hoạt động đang được đôn đốc khẩn trương về bờ tránh trú.

Trong đó có 58 phương tiện ở vùng lộng, 85 phương tiện ở ven bờ. Hơn 2.000 phương tiện đã về neo đậu tại các bến.

Thái Bình cấm tàu thuyền ra khơi, lên phương án di dân vùng nguy hiểm

Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ra công điện khẩn ứng phó với bão số 7 đang đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng ảnh hưởng đến địa phương. Nhiều biện pháp mạnh đã được đưa ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản cũng như hoạt động sản xuất.

Hải Phòng cấm biển để phòng, chống bão số 7 -0
Tàu, thuyền của ngư dân thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào nơi tránh trú an toàn. 

Theo đó, tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên sông, biển nhanh chóng về nơi tránh trú an toàn. Nghiêm cấm các phương tiện ra khơi bắt đầu từ 9 giờ sáng nay đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin từ các huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy, 2 địa phương hiện có tổng cộng 1.128 tàu thuyền với 3.344 lao động. Phần lớn lượng phương tiện đang hoạt động trên biển, trên sông đã di chuyển vào nơi tránh trú bão, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của tỉnh.

Đối với diện tích lúa mùa, hoa màu, tỉnh Thái Bình yêu cầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện để thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Bên cạnh đó, các công ty thủy nông tranh thủ mở các cống tiêu nước, nhất là cống Trà Linh và cống Lân để hạ thấp mực nước trên các trục tiêu của toàn hệ thống, kịp thời tiêu nước đệm, phòng, chống úng ngập cho lúa mùa, hoa màu và ao nuôi thủy sản do mưa lớn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị các địa phương có phương án cụ thể di dời số lao động nuôi trồng thủy, hải sản và các hộ dân sinh sống ngoài đê chính; số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, biển vào trong đê chính. Đồng thời có phương án di chuyển các hộ dân ở những khu nhà cao tầng đã xuống cấp đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Được biết, tỉnh Thái Bình hiện có khoảng 4.300 lều, chòi canh với hơn 4.000 lao động nuôi trồng thủy, hải sản tập trung chủ yếu ở 2 huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy. Trao đổi với phóng viên đầu giờ chiều 9/10, Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thái Thụy cho hay, địa phương đã vận động được toàn bộ hơn 1.300 lao động từ các lều, chòi canh coi trên biển, sông vào nơi tránh trú an toàn.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình, do ảnh hưởng của bão số 7, từ trưa và chiều 9 đến 12/10, trên địa bàn tỉnh Thái Bình sẽ xảy ra mưa lớn diện rộng. Trong đó mưa to đến rất to tập trung từ đêm 9 đến trưa 11/10, lượng mưa phổ biến cả đợt khoảng 200-300mm.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.