Hải Dương đưa nước sạch về xã

Thực hiện xã hội hóa đầu tư cấp nước sạch vùng nông thôn, đến nay, tỉnh Hải Dương có 67% số dân nông thôn với 206/229 xã được dùng nước sạch; phấn đấu cấp nước sạch đến các xã còn lại vào cuối năm nay.

Nhiều người dân vùng nông thôn tỉnh Hải Dương đã được dùng nước sạch từ các trạm cấp nước tập trung.
Nhiều người dân vùng nông thôn tỉnh Hải Dương đã được dùng nước sạch từ các trạm cấp nước tập trung.

Nhà nhà dùng nước sạch

Ấn tượng nhất khi về vùng nông thôn của tỉnh Hải Dương mới đây của chúng tôi là nhà nào cũng được dùng nước sạch. Vặn vòi nước máy rửa xong rổ cà chua, bác Hoàng Trọng Thông, ở thôn Hòa Ché, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang lại đấu ống dẫn rồi thao tác tưới lên luống rau trước nhà, đoạn phấn khởi: Trồng rau sạch, tưới nước sạch, ăn ngon miệng, mát ruột lại an toàn. Chung niềm vui, ông Lê Hoàng Hải ở vườn bên, góp chuyện: Nhớ việc phải nấu ăn bằng nước giếng khoan, nước mưa, mà tôi vẫn còn sợ. Hồi đó, có khi gia đình tôi khoan vài ba lần mới có nước, nước ít, lại nhiễm phèn, phải xây bể hứng nước mưa, làm bể lọc nhưng đồ đạc, áo quần vẫn vàng ố, chậu, thau như có lớp bùn khô láng chặt. Có nhà đành mua nước máy ở thành phố, cực lắm. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Thắng Nguyễn Quang Quyết, nhờ có Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương, công sở, trường học, trạm y tế và 1.350/1.600 hộ trong xã đã được dùng nước sạch. Nhiều hộ sắm máy giặt, bình nước nóng, lắp vòi tắm hoa sen, bồn rửa,... cải thiện đời sống.

Xác định nước sạch là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, năm 2010, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Nghị quyết số 15, phấn đấu đến hết năm 2013, sẽ có 93% số dân nông thôn trong tỉnh được dùng nước hợp vệ sinh, trong đó 55% được dùng nước sạch; bình quân 97,1% số công trình công cộng, nhà trẻ, trạm y tế, trường học được sử dụng nước sạch. Làm thế nào để thực hiện được mục tiêu này trong khi ngân sách tỉnh có hạn, các doanh nghiệp không mặn mà, bởi địa bàn nông thôn rộng, dân cư thưa, không ít người dân vẫn quen dùng nước chưa hợp vệ sinh (nước giếng khoan, nước mưa sau lắng lọc). Bằng nhiều giải pháp, nhất là áp dụng chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi để các thành phần kinh tế cùng tham gia, Hải Dương đã xã hội hóa hiệu quả việc cấp nước sạch cho vùng nông thôn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương cho biết: Hiện 206/229 xã với 67% số dân nông thôn trong tỉnh được dùng nước sạch. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương cấp cho 64 xã, Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn cấp cho 42 xã, các trạm cấp nước đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia cấp cho 63 xã, các doanh nghiệp tư nhân cấp cho 37 xã. Để khắc phục tình trạng nước mặt sông nội đồng bị ảnh hưởng do cạn kiệt và ô nhiễm, các doanh nghiệp đã chuyển đổi khai thác, thay thế việc nước sông nội đồng qua lấy từ các sông Thái Bình, sông Kinh Thày, sông Luộc... hoặc nâng cấp, hiện đại dây chuyền, công nghệ xử lý. Việc sản xuất nước sạch, lấy mẫu xét nghiệm,... đều có sự quản lý, giám sát chặt chẽ của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

Đến Cẩm Hoàng, xã xa nhất của huyện Cẩm Giàng, chúng tôi ngạc nhiên thấy nước sạch lên đến tầng hai của nhiều nhà mà không cần máy bơm đẩy. "Nước có 24/24, không cần xây bể chứa, không phải sắm máy và chi tiền điện, ống dẫn để bơm lên, là vui rồi", bác Tuyến, một người dân hồ hởi cho biết. Theo Giám đốc Công ty cổ phần điện nước Cẩm Hoàng Nguyễn Văn Mạnh, chín năm trước, xã này được đầu tư một trạm cấp nước lấy từ sông nội đồng, Công ty (lúc đó là HTX Điện Cẩm Hoàng) nhận lại của UBND xã để khai thác, phục vụ nhân dân, sau một năm thì nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Năm 2009, HTX chi gần hai tỷ đồng để khoan hai giếng 150 m và 200 m, lắp đặt ống dẫn nhưng cũng chỉ được vài tháng là nước nhiễm mặn. Hai năm trước, chúng tôi mua buôn nước sạch của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương, nay cấp ổn định cho gần 2.000 hộ trong và ngoài xã, với giá 6.600 đồng/m 3nước sinh hoạt và 10.300 đồng/m 3nước sản xuất.

Quản lý, vận hành khoa học

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương đang quản lý 26 nhà máy và trạm phục vụ cấp nước 24/24 cho hơn 71 nghìn hộ dân ở 51 xã thuộc 11 huyện trong tỉnh (chiếm tới hơn 53% tổng số hộ dân nông thôn của tỉnh được dùng nước sạch). Tham quan Nhà máy sản xuất nước sạch Việt Hòa của công ty, chúng tôi được Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước số 1 Nguyễn Văn Phụng cho biết: Từ năm ngoái, sau khi cải tạo, nâng sản lượng cấp nước của Nhà máy từ 10.200 m3 /ngày đêm lên hơn 30.000 m 3/ngày đêm, Xí nghiệp không những bảo đảm cấp nước cho cư dân phía tây thành phố Hải Dương mà còn chủ động cấp thường xuyên cho hầu hết các xã của huyện Bình Giang và Cẩm Giàng, cấp đến một số khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Được biết, năm 2010, sau khi tham gia nghiên cứu, xây dựng quy hoạch cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh, công ty tập trung hoàn thành các dự án ORET, WB; cải tạo, nâng công suất cấp nước lên gấp ba, bốn lần ở những nhà máy hiện có; xây dựng các nhà máy tập trung có công suất lớn; lấy nước nguồn từ các sông có trữ lượng dồi dào, tốc độ dòng chảy cao để sản xuất. Đồng thời nâng cấp các trạm cấp nước công suất nhỏ thành những trạm bơm tăng áp, lắp đặt hệ thống truyền tải liên vùng, đấu nối bán buôn nước sạch về khu vực nông thôn theo "chuỗi". Nhờ đó việc phục vụ nước sản xuất, mở rộng dịch vụ cấp nước trên địa bàn nông thôn của Hải Dương ngày càng được tốt hơn. Chỉ vào màn hình máy vi-tính, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương Nguyễn Viết Đoàn giới thiệu: Công ty đã tự nghiên cứu và ứng dụng thành công việc quản trị tự động hoàn toàn hệ thống cấp nước. Nhờ việc lắp các van thông minh tại các nhánh đầu nguồn, chúng tôi luôn cập nhật chính xác các thông tin về lưu lượng, áp lực và chất lượng nước ở từng vị trí, từ đó kịp thời điều chỉnh cấp nước từng nơi, bảo đảm phù hợp, đồng đều. Được biết, ứng dụng này đã được chia sẻ với nhiều đơn vị, bởi tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, quản lý, bảo đảm an toàn đường ống, chất lượng nước thương phẩm và uy tín với khách hàng.

Hiện nay, tỉnh còn 23 xã chưa có nước sạch, trong đó 18 xã đang được trung tâm, các đơn vị lập dự án, thi công; năm xã chưa có chủ trương đầu tư. Mong rằng trong thời gian tới tỉnh Hải Dương xem xét, hỗ trợ, góp phần hiện thực sớm việc cấp nước sạch đến các xã còn lại.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.