Hà Tĩnh: Các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập nặng

Mưa lớn kéo dài kết hợp với nguồn nước từ thượng nguồn đổ về khiến vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) bị cô lập, có nơi chìm trong biển nước. 

Nhiều khu vực dân cư vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ bị chìm trong biển nước.
Nhiều khu vực dân cư vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ bị chìm trong biển nước.

Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động ở khu vực đồng bằng ven biển phía nam Hà Tĩnh từ 17 giờ ngày 29/10 đến 7 giờ ngày 1/11/2025 phổ biến từ 400mm đến 800mm.

Cụ thể, lượng mưa đo được tại: Hồ chứa nước Kim Sơn (xã Kỳ Lạc) là 835mm; Thượng Sông Trí (xã Kỳ Hoa) là 772mm, Hồ Thượng Tuy (xã Cẩm Lạc) là 660mm, hồ Mạc Khê (xã Kỳ Anh) 571mm, Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) 523mm, Kỳ Đồng 426mm, Khe Xai (xã Thạch Xuân) 487mm ....

Mưa lớn kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước tại các hồ chứa lên cao. Số liệu thống kê lúc 7 giờ ngày 1/11/2025 mực nước tại: Kẻ Gỗ 32,11m/32,5m đạt 95,47% thiết kế; Sông Rác 22,85m /23,2m đạt 97,8% thiết kế; hồ Ngàn Trươi 45,315m/52,0m đạt 66,735% thiết kế.

Các hồ chứa vừa và nhỏ dung tích đạt từ 90-100% dung tích thiết kế.

Để bảo đảm an toàn hồ đập, các đơn vị quản lý đã tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa: Kẻ Gỗ 550m3/s; Sông Rác 400m3/s; Kim Sơn 40m3/s, Thượng Sông Trí 80m3/s; Tàu Voi 10m3/s, Khe Xai 30m3/s; Bộc Nguyên 20m3/s; Đá Hàn 54m3/s, thủy điện Hố Hô 193m3/s.

Tại nhà máy thủy điện Hố Hô lúc 6 giờ ngày 1/11: mực nước thượng lưu 65,96m/70m, điều tiết qua tràn 193 m3/s, lúc cao nhất xả 1.2062m3/s (lúc 17 giờ ngày 31/10 đến 19 giờ ngày 31/10/2025).

Do ảnh hưởng của mưa lớn đã xảy ra ngập úng tại một số xã phường phía nam của tỉnh, gây ngập lụt hơn 1.600 nhà dân tại các phường: Vũng Áng, Hoành Sơn, Sông Trí, Kỳ Lạc... Cá biệt tại khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ, hàng nghìn nhà dân đã bị ngập chìm trong biển nước.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập lụt được phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại tại xã Cẩm Duệ (vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ).

ndo_bl_l7.jpg
ndo_tr_l8.jpg
Người dân chủ động di dời tài sản, kê cao đồ đạc trước khi lũ về.
ndo_tr_l10.jpg
Hầu hết các tuyến đường ở xã Cẩm Duệ đã bị nước lũ phong tỏa.
ndo_bl_l5.jpg
Theo chia sẻ của một số hộ dân, đợt lũ năm nay gần chạm mốc cơn lũ lịch sử năm 2020.
ndo_bl_l9.jpg
Do đó, nhiều khu vực dân cư đã bị chia cắt.
ndo_br_l3.jpg
Theo thống kê, toàn xã Cẩm Duệ đã có hơn 1.500 nhà dân bị ngập nước, 46 tuyến đường liên thôn, liên xã chìm trước mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.