Hà Nội kỷ luật, xử lý nhiều đảng viên vi phạm

Tại kỳ họp thứ 21 kéo dài từ ngày 21-24/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các quy định.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật hình sự, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật hình sự, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ 9 bệnh viện (bao gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Bệnh viện Tim Hà Nội) có khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo số 153-TB/UBKTTƯ ngày 12/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các tổ chức Đảng và Đảng viên tại 9 bệnh viện này đã có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc mua sắm trang, thiết bị y tế, liên danh liên kết máy móc thiết bị y tế và mua sắm thuốc. Riêng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật hình sự, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần trung ương I nhiệm kỳ 2020-2025; Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy các bệnh viện: Tim Hà Nội, Nhi Trung ương và Mắt Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, khai trừ ra khỏi Đảng 8 đồng chí. Trong đó, Bệnh viện Tim Hà Nội có 4 người gồm: Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên Phó Bí thư Chi bộ 1, nguyên Kế toán trưởng; Nghiêm Tuấn Linh và Đoàn Trọng Bình, nguyên Phó Trưởng phòng Vật tư-Thiết bị y tế.

Bệnh viện Bạch Mai có 2 người gồm: Trịnh Thị Thuận, nguyên Kế toán trưởng; Lý Thị Ngọc Thủy, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế toán.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I có 2 người gồm: Đỗ Thị Lưu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng-Y học cổ truyền; Nguyễn Thị Minh Huệ, điều dưỡng viên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 2 người gồm Nguyễn Xuân Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương và Nguyễn Văn Kính, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và yêu cầu các Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các bệnh viện trên nghiêm khắc kiểm điểm trước những vi phạm, khuyết điểm, xây dựng kế hoạch, giải pháp kịp thời khắc phục và chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và Đảng viên có liên quan.

*Với Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy: 2 Đảng ủy này đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên, dẫn đến có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác xử lý, duy trì chất lượng nước hồ trên địa bàn thành phố bằng chế phẩm Redoxy-3C. Sở Tài chính, Thanh tra thành phố và một số đảng viên khác cũng có liên quan đến vụ việc này.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền thành phố. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách đối với Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020; Cảnh cáo đối với Đảng ủy Công ty TNHH MTVThoát nước Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Võ Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; Cảnh cáo đối với đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật và đồng chí Đỗ Khắc Tú Anh, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội.

Khiển trách đối với đồng chí Trần Trọng Văn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và đồng chí Bùi Ngọc Uyên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Xí nghiệp quản lý các nhà máy xử lý nước thải.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và chỉ đạo kiểm điểm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

* Đối với việc triển khai thực hiện hạng mục thuê dịch vụ thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định kiểm điểm trách nhiệm đối với Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Phan Lan Tú, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Trương Tú Tài, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông.

* Đối với Đảng ủy xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Dược nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban nhân dân xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về đất đai đối với Dự án xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nên không phát hiện việc tự ý cho phép Công ty An Khang di chuyển 666 ngôi mộ không đúng quy định về khu đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Dược nhiệm kỳ 2020-2025;  Cách chức Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Dược nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Dược, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Dược (từ 28/8/2020-30/6/2021).

Bên cạnh đó, cảnh cáo đồng chí Bùi Xuân Lập Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Dược; Khiển trách đồng chí Nguyễn Thị Vi, nguyên công chức địa chính nông nghiệp môi trường xã Tiên Dược.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng quyết định kiểm điểm trách nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Văn Kim, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Trước đó, ngày 5/1/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp kỳ thứ 19, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 4 đảng viên liên quan đến vụ án hình sự “Không truy cứu trách nhiệm hình sự của người có tội” xảy ra tại Công an quận Tây Hồ, gồm: Phùng Anh Lê, Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an quận, nguyên Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ; Nguyễn Đức Châu, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ; Vũ Công Ngọc, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ; Lê Đình Trung, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.