Hà Nội gỡ khó cho các dự án cụm công nghiệp

Thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất tại các làng nghề, thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng các cụm công nghiệp mới. Tuy nhiên, trong số 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập từ giai đoạn 2018-2020, đến nay vẫn còn 18 cụm gặp vướng mắc, khó khăn. Hà Nội đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ, phấn đấu khởi công toàn bộ các dự án cụm công nghiệp trong năm 2024.
Sản xuất các thiết bị ngành điện tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu (Cụm công nghiệp Quất Ðộng, huyện Thường Tín, Hà Nội). (Ảnh ÐĂNG ANH)
Sản xuất các thiết bị ngành điện tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu (Cụm công nghiệp Quất Ðộng, huyện Thường Tín, Hà Nội). (Ảnh ÐĂNG ANH)

Cụm công nghiệp Vân Từ (huyện Phú Xuyên) có diện tích hơn 65.000 m2, đã được chủ đầu tư là Công ty CP HTC Toàn Cầu giải phóng mặt bằng được 93%. Tuy chỉ còn 7% diện tích chưa hoàn thành, nhưng đã kéo dài đến cả năm nay. Tổng Giám đốc Công ty CP HTC Toàn Cầu Bùi Ðăng Ðiền cho biết, hiện vẫn còn 82 hộ chưa chấp thuận bàn giao đất cho chủ đầu tư dù chính quyền đã có quyết định thu hồi.

Việc giải phóng mặt bằng kéo dài, nhiều lần lùi thời hạn đã khiến doanh nghiệp không tiếp tục triển khai được các bước tiếp theo, dự án đình trệ. Vì vậy, chủ đầu tư kiến nghị thành phố cho phép đơn vị được thuê đất đợt 1 với phần diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để triển khai dần, đồng thời, hỗ trợ huyện Phú Xuyên và chủ đầu tư trong việc tiến hành thu hồi đất xong trong quý II/2024.

Ngoài giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư các cụm công nghiệp cũng mong được đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính. Ðại diện Công ty CP Tập đoàn Telin (chủ đầu tư Cụm công nghiệp Kim Bài, huyện Thanh Oai) cho biết, trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp đã được thành phố và huyện Thanh Oai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đến nay đã hoàn thành xong.

Ðơn vị cũng đã nộp hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường, mong sớm có được quyết định giao, thuê đất. Nhưng để ra được sổ cũng phải mất tới sáu tháng. Vì vậy, doanh nghiệp kiến nghị sau khi giải phóng mặt bằng xong thì cho phép cấp giấy phép xây dựng làm hai lần. Lần 1 là san đất vì việc này không ảnh hưởng gì đến an toàn xây dựng, chủ đầu tư có thể triển khai trong quá trình chờ giấy phép.

Về tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đánh giá, dù đã có nhiều tiến triển nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch và yêu cầu, do các quy định, thủ tục, giấy phép còn chồng chéo. Ðó là các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách giữa Luật Ðầu tư, Luật Ðất đai và các nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Các vấn đề về giao đất, cho thuê đất, tính giá đất… cũng như giải phóng mặt bằng do vướng vào khu vực nghĩa trang hoặc một số hộ dân chưa đồng thuận. Bên cạnh đó là các vấn đề về cấp phép xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500... Vì vậy, hiện mới có 25 trong tổng số 43 cụm công nghiệp có quyết định thành lập từ giai đoạn 2018-2020 được khởi công xây dựng.

Ðể tháo gỡ những vướng mắc này, thành phố Hà Nội đã tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ và đột xuất, đánh giá tiến độ cụ thể của từng cụm công nghiệp, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, phân định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư và yêu cầu tiến độ thực hiện. Hằng tháng có kiểm đếm tiến độ công việc và ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc.

Thành phố đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện các cụm công nghiệp theo hướng “không hồi tố thủ tục quyết định chủ trương đầu tư”, qua đó các sở, ngành tập trung đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục về xác nhận nghĩa vụ ký quỹ, giao đất thực hiện dự án..., rút ngắn 50% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để chủ đầu tư có đủ điều kiện khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp.

Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Kể từ khi gỡ “nút thắt” này, thành phố đã thực hiện giao đất, các chủ đầu tư đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảy cụm công nghiệp. Ðối với những cụm công nghiệp gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thành phố giao đất từng đợt để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi công xây dựng hạ tầng, rút ngắn thời gian, sớm đưa vào khai thác…

Sản xuất tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Ðức Hạnh (Cụm công nghiệp Trường An, huyện Hoài Ðức).

Sản xuất tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Ðức Hạnh (Cụm công nghiệp Trường An, huyện Hoài Ðức).

Hỗ trợ chủ đầu tư các cụm công nghiệp tháo gỡ những vướng mắc, nhưng thành phố Hà Nội cũng kiên quyết không để xảy ra tình trạng phát triển cụm công nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, manh mún, không bảo đảm tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, xử lý môi trường, cũng như không đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất, phát triển trong tương lai theo định hướng văn minh, hiện đại.

Thành phố đã ban hành Quyết định số 33/2022/QÐ-UBND ngày 3/10/2022 quy định quy mô tối thiểu của các cụm công nghiệp và các dự án đầu tư thứ phát bên trong, yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm. Ðơn cử, Công ty CP Hà Thành BQP (Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Xà Cầu, huyện Ứng Hòa) đã kiến nghị, hiện việc thu hút các hộ dân vào thuê đất, xây dựng nhà xưởng tại đây gặp rất nhiều khó khăn do không có khả năng thuê diện tích tối thiểu 1.000 m2.

Do đó, đề nghị thành phố xem xét cho phép giữ nguyên diện tích quy hoạch phân lô trước đây để tăng khả năng thu hút đầu tư, sớm lấp đầy cụm công nghiệp. Tuy nhiên, với kiến nghị này, thành phố đã đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định, đồng thời phối hợp địa phương vận động các hộ dân thực hiện di dời các hoạt động sản xuất trong khu dân cư vào cụm công nghiệp. Ðối với các hộ nhu cầu sản xuất chưa lớn thì thực hiện hợp tác theo tổ nhóm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, thành phố cam kết sẽ theo sát và có những chỉ đạo cụ thể, kịp thời với những vấn đề mà các cụm công nghiệp đang gặp phải theo hướng “dễ làm trước, khó làm sau”, trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết và đặc biệt là phải rõ kết quả giải quyết, qua đó tháo gỡ các điểm nghẽn, những hạn chế trong công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai…, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp theo quy hoạch, phát huy hiệu quả cao nhất tiềm năng, lợi thế trong phát triển sản xuất công nghiệp.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố Hà Nội sẽ có 159 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.204,31 ha; mở rộng 5 cụm công nghiệp đã được quy hoạch, thành lập ở giai đoạn 2017-2020 với tổng diện tích khoảng 45 ha; xây dựng mới 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 536 ha.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.