Hà Nội giám sát các dự án trọng điểm chậm tiến độ

NDĐT - Ngày 23-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội) trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Hoàng Trung Hải trò chuyện với cử tri huyện Ba Vì.
Đồng chí Hoàng Trung Hải trò chuyện với cử tri huyện Ba Vì.

Cử tri huyện Ba Vì phản ánh tình trạng các dự án trên địa bàn huyện do thi công kéo dài với tiến độ chậm đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Cử tri các xã Sơn Đà, Cẩm Lĩnh, Thuần Mỹ, Tòng Bạt (huyện Ba Vì) cho biết, dự án cải tạo sông Tích thi công trên địa bàn bốn xã trong 5 năm, nhưng tiến độ rất chậm, gây nhiều trở ngại về giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, úng ngập cục bộ, ảnh hưởng năng suất cây trồng... Cử tri đề nghị thành phố có giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án để phục vụ đời sống người dân.

Về giao thông, cử tri đề nghị thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng đoạn đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Ba Vì; mở rộng Quốc lộ 32, đoạn Sơn Tây - Trung Hà hiện rất hẹp so với mật độ lưu thông.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị các ngành chức năng của thành phố đẩy nhanh các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với bốn xã nằm trong dự án cải tạo, mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ, trong đó, có việc lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt, xây dựng khu tái định cư; có chính sách đào tạo nghề cho người dân các địa phương bị thu hồi đất; đẩy nhanh việc thực hiện dự án đưa hồ Suối Hai thành trọng điểm du lịch quốc gia theo quy hoạch…

Cử tri thị xã Sơn Tây kiến nghị thành phố cần có giải pháp khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 21A, duy trì việc thực hiện Kế hoạch số 01 về lập lại trật tự đô thị trên địa bàn… Đáng chú ý, cử tri nêu tình trạng vi phạm kỷ luật, suy thoái của một bộ phận cán bộ thời gian qua, đồng thời đặt câu hỏi: đại biểu Quốc hội đã làm gì, nhất là trong việc tham gia xây dựng pháp luật, để ngăn chặn tình trạng cán bộ suy thoái? Ý kiến khác kiến nghị Quốc hội cần có biện pháp góp phần ngăn chặn tình trạng các trường học lạm thu các khoản phí, đóng góp đầu năm học; tình hình mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của thành phố...

Các cử tri huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây đều rất bức xúc trước tình trạng một số hộ dân có hành vi ngăn cản xe chở rác vào bãi rác Xuân Sơn nằm trên địa bàn xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) và phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây), khiến cho hàng nghìn tấn rác tồn đọng trên địa bàn mười huyện, thị xã phía tây thành phố, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đề nghị thành phố cần có giải pháp quyết liệt hơn để khắc phục.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp thu ý kiến đóng góp của các cử tri và cho biết sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết.

Giải đáp các kiến nghị cụ thể của cử tri liên quan việc đề nghị thành phố có chính sách đầu tư các công trình phúc lợi như xây đựng đường giao thông, nước sạch, đào tạo nghề... Bí thư Thành ủy chia sẻ, đây là định hướng chỉ đạo của thành phố, tuy đã thực hiện nhưng chưa đáp ứng được đúng mong muốn của người dân, đồng chí giao HĐND thành phố tiến hành giám sát các dự án trọng điểm, xem xét việc thực hiện nghị quyết của HĐND và các vướng mắc để có biện pháp giải quyết.

Về dự án cải tạo sông Tích, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đây là dự án trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết môi trường cho Thủ đô khi đưa nước sông Đà vào sông Tích, để cải tạo sông Đáy. Dự án triển khai từ năm 2012, chậm tiến độ do nguồn vốn của dự án này, nhưng đến giờ mới giải ngân được 74 tỷ đồng, vì khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ dự án, rất cần người dân trong diện GPMB ủng hộ, bảo đảm hài hòa vì lợi ích chung.

Về tình trạng tồn đọng rác tại một số địa phương do bãi rác Xuân Sơn liên tục bị “đóng cửa”, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, Thành ủy đã họp có kết luận, Chủ tịch UBND thành phố có văn bản chỉ đạo triển khai. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm kết luận này. Huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây chỉ đạo khắc phục sớm tình trạng tồn đọng rác trên địa bàn, nếu gặp vướng mắc kịp thời báo cáo thành phố. Tất cả phải thống nhất vì mục đích, lợi ích chung của thành phố. Đối với dự án khu du lịch cao cấp Tản Viên Sơn (hồ Suối Hai), hiện nay, thành phố đã cho phép nhà đầu tư mới vào nghiên cứu quy hoạch khu vực này.

Đề cập ý kiến của cử tri về các biện pháp ngăn chặn cán bộ thoái hóa, biến chất, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, đây là vấn đề quan tâm hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân ta. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả để phát hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên, công bố công khai với cử tri cả nước. Thời gian tới, Quốc hội sẽ xây dựng hệ thống pháp luật đủ mạnh để phát hiện và xử lý sớm hơn các vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Nhiệm kỳ này, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng tám chương trình công tác, trong đó có chương trình về phòng, chống tham nhũng. Thành phố tiếp tục tiếp thu ý kiến của người dân để rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực của tập thể, cá nhân nếu có.

Đồng tình với kiến nghị của cử tri thị xã Sơn Tây về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng nâng cao hơn nữa biện pháp kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, xây dựng ý thức tự giác chấp hành của người dân, từ đó tạo sự chuyển biến về trật tự, an toàn giao thông...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.