Hà Nam tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 22/12, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam".
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về thực trạng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Qua đó, các đại biểu đã phân tích, đánh giá kỹ tình hình và thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân mang tính chủ quan từ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến việc tổ chức triển khai thực hiện.

Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng, các đại biểu đã đề xuất giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an tỉnh Hà Nam thời gian tới.

Từ các tham luận và ý kiến trao đổi của các đại biểu đã chia sẻ, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để các đơn vị học tập, nhân rộng. Nhất là cách làm sáng tạo và đặc biệt là những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này phù hợp với tình hình thực tiễn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Kết quả của Hội thảo là cơ sở khoa học quan trọng để Công an tỉnh Hà Nam tiếp thu, áp dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an tỉnh trong thời gian tới, cũng như góp phần hoàn thiện lý luận về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Hà Nam đã chủ động đổi mới hình thức, phương pháp, lựa chọn nội dung hình thức tuyên truyền pháp luật thiết thực, phù hợp với nhu cầu tiếp cận của nhân dân và điều kiện thực tiễn ở mỗi địa bàn vào từng thời điểm để tuyên truyền, phổ biến.

Đặc biệt, đã có nhiều ngành, địa phương, Công an các đơn vị, địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, lồng ghép giữa các hội nghị, các cuộc họp, giao ban... để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến cho nhiều đối tượng, góp phần giúp nhân dân nắm bắt được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để thực hiện; qua đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và hạn chế khiếu kiện, khiếu nại trái pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.